Friday, April 26, 2024

Lần đầu tiên chiến hạm Nhật vào cảng Nga ở Vịnh Baltic

ST. PETERSBURG (RIA Novosti) –  Hai khu trục hạm hải quân  Nhật Bản hôm Thứ Tư cặp bến St. Petersburg bên bờ sông Neva, và là lần đầu tiên trong lịch sử chiến hạm Nhật đến một hải cảng Nga trong Vịnh Baltic.










Thủy thủ Nhật trên khu trục hạm DD-127 Isoyuki đang neo ở cầu cảng St. Peterburg, Nga. (Hình: RIA Novosti)

Ông Oleg Kotretkov, giám đốc cơ quan báo chí Quân Khu Phương Tây của Nga, cho biết  hai khu trục hạm  DD-127 Isoyuki và DD-123 Shirayki, sẽ lưu lại Nga trong 5 ngày tới 4 tháng 8.

Chương trình thăm viếng bao gồm đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Piskarevsk, nơi yên nghỉ của gần nửa triệu người dân và binh sĩ Hồng Quân đã anh dũng hy sinh bảo vệ thành phố Leningrad – tên cũ của St. Petersburg thời Liên Xô – trong cuộc chiến chống Quốc Xã  Đức. Chiều Thứ Năm, dân chúng St. Petersburg có thể xuống thăm hai chiến hạm ở bến sông Neva.


Các thủy thủ Nhật cũng sẽ tham quan những danh lam thắng cảnh của  St. Petersburg, dự một trận bóng đá giao hữu,  thăm học viện hải quân mang tên đô đốc Kuznetsov,  tìm hiểu truyền thống của hạm đội Nga để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng hải quân hai nước.


Trước đây, chỉ có tàu huấn luyện “Kasima” của SDF,  Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đén St. Petersburg năm 2005, thực hiện chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày Đô Đốc Putiatina ký hiệp ước hữu nghị Shimoda năm 1855 mở đầu quan hệ Nga – Nhật.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT