BRUSSELS, Bỉ (AFP) – Các nhà lãnh đạo khối sử dụng đồng Euro hôm Thứ Ba có cuộc họp khẩn ở Brussels để thảo luận về tình hình Hy Lạp sau khi dân chúng quốc gia này bỏ phiếu bác bỏ đề nghị có thêm các biện pháp khắc khổ.

Thủ Tướng Ðức Angela Merkel (trái), chuyện trò với Tổng Thống Pháp Francois Hollande (phải), trong một buổi họp bên lề hội nghị thượng định Liên Hiệp Âu Châu vào cuối Tháng Sáu, 2015, liên quan đến khủng hoảng kinh tế ở Hy Lạp. (Hình: John Thys/Pool Photo via AP)
Thủ Tướng Alexis Tsipras cho hay sẽ đưa ra các đề nghị mới trong lúc Hy Lạp tiếp tục gặp nhiều áp lực tài chánh, với các ngân hàng sẽ còn đóng cửa cho ít nhất là Thứ Năm vì sợ sẽ bị cạn tiền. Ðức và Pháp bày tỏ sự đoàn kết với nhau và kêu gọi ông Tsipras hãy đưa ra các đề nghị “rõ ràng” để có thể lập lại cuộc thương thảo cho vay tiền.
“Cánh cửa vẫn mở ra để có thảo luận,” theo lời Tổng Thống Pháp Francois Hollande hôm Thứ Hai sau khi có cuộc họp tại Paris với Thủ Tướng Ðức Angela Merkel.
“Nay vấn đề tùy thuộc vào chính phủ Alexis Tsipras để đưa ra các đề nghị thật sự có ý nghĩa về ý muốn ở lại lâu dài trong khối eurozone,” ông Hollande nói.
Về phần mình, bà Merkel nói rằng các điều kiện để có một giải pháp cứu nợ Hy Lạp “chưa được đáp ứng.”
Bà cho biết thêm đó là lý do tại sao họ đang chờ đợi “có các đề nghị rõ ràng từ thủ tướng Hy Lạp về một chương trình sẽ đưa Hy Lạp trở lại sự thịnh vượng,” và cũng cho hay các quốc gia khối eurozone đã “chứng tỏ rất nhiều về sự đoàn kết với Hy Lạp.”
Thái độ về Hy Lạp trong số 18 quốc gia khác thuộc khối eurozone cũng có phần khác nhau trước cuộc họp thượng đỉnh hôm Thứ Ba.
Ðức, Phần Lan, Slovakia và các quốc gia Baltic có thái độ cứng rắn, trong khi Pháp, Ý và Tây Ban Nha có vẻ mềm mỏng hơn.
Tuy nhiên Ðức cũng nói rằng các quốc gia eurozone nên chuẩn bị các biện pháp viện trợ nhân đạo cho Hy Lạp vì tình hình khó khăn ở quốc gia này. (V.Giang)



























































































