BẮC KINH (Bloomberg) – Chính sách tăng lương tối thiểu của nhà nước Trung Quốc để củng cố thị trường nội địa đang khiến các công ty thuê thêm nhiều di dân lậu, kể cả từ Myanmar và Việt Nam, để giảm chi phí.
Biên phòng Trung Quốc cho hay bắt giữ 59 người Việt Nam nhập cảnh lậu trên một chiếc xe buýt hôm 29 Tháng Bảy, theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc.

Các công ty Trung Quốc đang tuyển công nhân lậu kể cả từ Việt Nam và Myanmar. (Hình: Getty Images)
Có tới “hàng ngàn” công nhân làm việc bất hợp pháp đến từ Việt Nam và Myanmar bị phát giác ở thành phố Thâm Quyến (Shenzhen), theo China News Services, một cơ quan truyền thông nhà nuớc cho hay hôm Thứ Năm.
Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới, hiện đang gặp tình trạng chi phí nhân công tăng cao và số dân trong tuổi lao động giảm. China News cho hay trong khi mức lương căn bản chính thức là 2,477 yuan (chừng $405) một tháng, công nhân thuộc thành phần di dân bất hợp pháp chỉ được trả khoảng 1,400 yuan, với 200 yuan trong số này để trả cho thành phần môi giới.
Qu Jian, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Phát Triển Trung Quốc, cho hay tình trạng này sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn vì sự khác biệt giữa mức lương ở Trung Quốc và một số quốc gia láng giềng như Việt Nam, với mức lương căn bản mỗi tháng là $55 theo thông báo của Bộ Lao Ðộng trong Tháng Sáu, ngày càng lớn hơn. (V.Giang)



























































































