Thursday, March 28, 2024

Mỹ hứa cung cấp võ khí tối tân để Israel hoãn đánh Iran


JERUSALEM (AFP) –
Mỹ hứa sẽ cung cấp các võ khí tối tân cho Israel để đổi lại việc quốc gia này đồng ý hoãn tấn công các cơ sở nguyên tử của Iran trong năm nay, theo nhật báo Maariv của Israel cho hay hôm Thứ Năm.










Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel (thứ nhì bên phải) nói chuyện tại cuộc họp báo ở tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm Thứ Ba. Phía sau ông, từ trái, là Dân Biểu Nancy Pelosi (California), lãnh tụ khối Dân Chủ Hạ Viện, và Dân Biểu John Boehner, chủ tịch Hạ Viện. Một tờ báo Israel loan tin Mỹ hứa cung cấp vũ khí tối tân cho Israel để đổi lấy nước này đồng ý hoãn không tấn công trung tâm nguyên tử Iran. (Hình: Allison Shelley/Getty Images)


Trích thuật các nguồn tin từ giới ngoại giao Tây phương và tình báo, tờ báo nói rằng trong chuyến viếng thăm của Thủ Tướng Benjamin Netanyahu tại Washington tuần này, chính phủ Mỹ hứa sẽ cung cấp các quả bom phá công sự ngầm sâu dưới đất cũng như phi cơ dùng tiếp tế nhiên liệu trên không.


Ðổi lại Israel hứa sẽ không tấn công Iran cho đến năm 2013, sau ngày bầu cử Tháng Mười Một ở Mỹ.


Israel và phần lớn cộng đồng quốc tế lo ngại rằng chương trình nguyên tử của Iran không có mục tiêu hòa bình mà để chế tạo võ khí nguyên tử, một điều mà Tehran bác bỏ.


Tuy nhiên Mỹ và Israel hiện đang bất đồng ý kiến với nhau về mức độ đe dọa nguyên tử của Iran. Ông Netanyahu hôm Thứ Hai cho hay các biện pháp trừng phạt Iran hiện không có kết quả và “không ai trong chúng ta có thể đợi lâu hơn”.


Sự khác biệt lớn nhất giữa Washington và Israel là thời điểm thuận tiện để tấn công Iran, với phía Israel cho rằng do tầm mức nguy hiểm của võ khí Iran, họ không còn có nhiều thời giờ để quyết định.


Ðáp lại, Washington đề nghị cung cấp cho Israel các võ khí theo đó sẽ giúp cho họ thu ngắn thời gian tấn công và có được các kết quả tốt hơn, kể cả bom phá công sự ngầm và phi cơ tiếp tế nhiên liệu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT