Mỹ yêu cầu quân đội Ai Cập thả ông Morsi


WASHINGTON, D.C. (NV) – Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bà Jen Psaki, hôm Thứ Sáu yêu cầu giới chức quân đội Ai Cập thả Tổng Thống Mohamed Morsi, người bị đảo chánh hồi tuần trước và hiện nghe nói đang bị giam lỏng trong một trại lính, theo một bản tin của CNN.







Những người ủng hộ Tổng Thống Mohamed Morsi biểu tình bên ngoài thánh đường Rabaa al-Adawiya ở Cairo, Ai Cập, hôm Thứ Bảy. (Hình: MARWAN NAAMANI/AFP/Getty Images)


Ðây là lần đầu tiên Hoa Kỳ chính thức đưa ra lời kêu gọi thả nhân vật từng được dân chúng bầu lên qua một cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại Ai Cập cách đây hơn một năm.

Bà Psaki nói sự giam giữ ông Morsi và các thành viên của nhóm Huynh Ðệ Hồi Giáo là do “động cơ chính trị” và yêu cầu phe quân đội thả họ.
Trong khi đó, Ðức cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự.

“Chúng tôi kêu gọi chấm dứt sự giam giữ ông Morsi,” một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Ðức được đài phát thanh Nga, Voice of Russia, trích lời nói.

Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh thân cận của Mỹ, còn gọi sự truất phế ông Morsi là một cuộc “đảo chánh”.

“Bất cứ khi nào quân đội đảo chánh, dù với bất cứ mục tiêu nào, lý do gì, ở quốc gia nào, đều là ‘sát nhân’ đối với nền dân chủ, người dân, và tương lai của quốc gia,” ông Recep Tayyip Erdogan, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, được hãng thông tấn Anadolu của chính phủ trích lời nói.

Các cuộc biểu tình khổng lồ ở Quảng Trường Tahrir chống ông Morsi không thể là một cuộc đảo chánh hợp pháp, ông Erdogan nói.

Ông Morsi bị phe quân đội Ai Cập, đứng đầu là Tướng Abdel-Fatah El-Sisi, tổng tham mưu trưởng, tước quyền hôm 3 Tháng Bảy.

Cũng hôm Thứ Sáu, hàng chục ngàn người tập trung tại các thánh đường Hồi Giáo ở thủ đô Cairo yêu cầu thả ông Moris và phục chức tổng thống cho ông.






Những người ủng hộ ông Morsi đứng chật hai đại lộ tại Nasr City.

Hơn 50 người bị thiệt mạng trong những ngày qua khi người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh và bị lực lượng này bắn.

Nhiều người ủng hộ ông Morsi thề đổi mạng sống để đưa ông trở lại vị trí do dân Ai Cập bầu lên.

Trong khi đó, những người ủng hộ truất phế ông Morsi không lùi bước.

Ông Hazem El-Beblawi, thủ tướng tạm thời vừa được quân đội bổ nhiệm, đang tìm cách thành lập một chính phủ có thể ra mắt vào Thứ Hai, một cơ quan truyền thông nhà nước nói.

Chính quyền Tổng Thống Barack Obama cho đến nay vẫn chưa gọi cuộc khủng hoảng tại Ai Cập là “đảo chánh,” vì đây sẽ là lý do Mỹ phải chấm dứt khoản viện trợ khoảng $1.5 tỉ cho Ai Cập, mà chủ yếu là dành cho quân đội của Tướng El-Sisi.

Một nguồn tin từ Ngũ Giác Ðài hôm Thứ Năm cho biết Hoa Kỳ dự trù vẫn chuyển giao bốn chiến đấu cơ F-16 cho Ai Cập.

Ngoài ra, chính phủ Saudi Arabia và Qatar, hai đồng minh của Mỹ trong vùng Vịnh Ả Rập, sẽ viện trợ cho Ai Cập khoảng $8 tỉ. (Ð.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT