LONDON (The Guardian) – Hôm Thứ Tư, Nga đã rút toàn bộ các nhân viên quân sự ra khỏi Syria, bao gồm các binh sĩ tại Tartus, căn cứ hải quân duy nhất của Nga ở Địa Trung Hải.
Một chiến hạm Nga tại cảng Tartus, Syria. (Hình: USA Today)

Động thái mới nhất này phản ánh sự quan ngại gia tăng của Moscow đối với cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Syria. Đài truyền hình Nga RT cho biết quyết định sơ tán được Kremlin thông báo cho các quan chức Nga ở cả hai ngành quân sự lẫn ngoại giao tại Syria.
Dù vậy, Nga sẽ vẫn duy trì một lực lượng hải quân 16 tàu ở Đông Địa Trung Hải. Nhóm tàu này sẽ được chuyển sang đảo quốc Cyprus. Truyền thông Cyprus ngày Thứ Tư cho biết chính quyền nước này có thể cho phép Nga sử
dụng tạm thời căn cứ hải quân Paphos để đồn trú các máy bay và tàu chiến.
Tin tức về việc Nga rút khỏi Syria xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với Thứ Trưởng ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. Ông Bogdanov nói hôm Thứ Tư: “Hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga không còn nhân viên nào tại Syria”. Báo Vedomosti dẫn lời một giới chức quốc phòng giấu tên : “Chúng tôi không còn nhân viên quân sự lẫn dân sự ở Syria”. Tuy nhiên,Vedomosti nói các chuyên gia kỹ thuật Nga hỗ trợ chính quyền và quân đội Syria sử dụng các vũ khí mua của Nga vẫn được giữ lại.
Web Site tiếng Anh Russia Today cho biết: “Quyết định rút quân không chỉ vì những rủi ro gia tăng của cuộc xung đột quân sự hiện giờ, mà còn bởi sự có mặt của binh sĩ Nga ở thời điểm này có thể gây ra phản ứng bất lợi từ cộng đồng quốc tế”.
Nga đã sơ tán công dân nước họ khỏi Syria vài tuần qua. Ông Bogdanov cho biết có khoảng 30, 000 người Nga sống ở Syria, một số trong vùng do lực lượng nổi dậy kiểm soát. Hãng tin Interfax nói 128 công dân Nga và các nước cộng hòa Xô Viết cũ đã rời khỏi Syria ngày 26 tháng 6 bằng các máy bay.
Tuy nhiên, việc rút quân khỏi Tartus không làm ảnh hưởng đến việc Nga tiếp tục cung cấp các hỏa tiễn chống chiến hạm cho Syria. Ông Bogdanov nhắc lại lập trường của Nga rằng tiếp tục thực hiện những thỏa thuận chuyển giao vũ khí cho Damascus đã được ký từ trước nội chiến. (HC)



























































































