MOSCOW (AP) – Tổng Thống Nga Vlaidimir Putin hôm Thứ Năm sẽ ký ban hành đạo luật gây nhiều phản đối, theo đó cấm công dân Mỹ nhận con nuôi Nga.

Các nhà hoạt động xã hội biểu tình phản đối dự luật của Nga, qua đó cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga. Hình chụp ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012. (Hình: AP Photo/Dmitry Lovetsky)
Hơn 60,000 trẻ em Nga được người Mỹ nhận làm con nuôi trong hai thập niên vừa qua và quốc gia này cũng là nơi có nhiều người Mỹ sang để xin con nuôi nhất trong thời gian mấy năm trở lại đây.
Tổ Chức Nhi Ðồng Quốc Tế (UNICEF) cho hay hiện có khoảng 740,000 trẻ không có cha mẹ tại Nga, trong khi chỉ có khoảng 18,000 người Nga đang xin con nuôi.
Ðạo luật này làm nhiều người Nga giận dữ vì cho rằng sẽ khiến cho các trẻ mồ côi Nga mất đi cơ hội có được mái ấm gia đình.
Tổng Thống Putin hôm Thứ Năm cho thấy ông sẽ ký ban hành đạo luật này.
Ông Putin nói là giới hữu trách Mỹ không cho chính quyền Nga có cơ hội theo dõi tình trạng trẻ con nuôi từ quốc gia này và không điều tra công dân Mỹ tình nghi có sự bạo hành đối với con nuôi Nga.
Một giới chức trách nhiệm về vấn đề con nuôi ở Nga, Pavel Astakhov, cho hay 46 trẻ nhỏ sắp được cha mẹ Mỹ nhận về nuôi sẽ ở lại Nga nếu ông Putin ký ban hành luật mới. (V.Giang)



























































































