Wednesday, April 17, 2024

Nhật lo ngại tàu ngầm Trung Quốc xuất hiện ngoài hải phận

SASEBO NAVAL BASE, Nhật (Stars & Stripes) – Tàu ngầm ngoại quốc, tình nghi là của Trung Quốc, xuất hiện sát hải phận Nhật một cách bất thường khoảng ba lần trong tháng này, tạo lo ngại rằng phía Trung Quốc đang gia tăng cường độ cuộc tranh chấp đảo biển và muốn biểu dương hải lực của mình.







Một trong số các tàu ngầm của Trung Quốc. (Hình: Tân Hoa Xã)

Các tàu ngầm này bị phát giác ngay bên ngoài hải phận Trung Quốc ở khu vực quần đảo Okinawa và vùng Kagoshima ở về phía Nam Nhật.

Các giới chức Nhật cho đến nay không chính thức xác nhận gốc gác của các tàu  này. Tuy nhiên giới truyền thông Nhật, dựa theo các nguồn tin thông thạo, cho hay đây là các tàu Trung Quốc.

Các tàu này không xâm phạm vào hải phận Nhật nhưng di chuyển trong khu vực Nhật có chủ quyền kinh tế, đủ gần để tạo sự lo ngại cho giới chức quốc phòng Nhật.

Thủ Tướng Nhật, ông Shinzo Abe, tuyên bố với quốc hội hồi tuần qua, trước khi xảy ra vụ mới nhất hôm Chủ  Nhật, rằng việc sử dụng võ lực là một giải pháp được đặt ra. Ông nói rằng quốc gia liên hệ “cần phải hiểu là đừng để xảy ra việc đó.”

“Nếu các tàu ngầm lạ xâm nhập hải phận của chúng ta, chúng sẽ bị các biện pháp an ninh hàng hải,” ông Abe cho biết.

Lực Lượng Phòng Vệ Nhật (JSDF), tên gọi quân đội Nhật, được phép sử dụng võ lực để tự vệ trong trường hợp này, theo lời một phát ngôn viên JSDF. Thỏa ước hỗ tương quân sự giữa Mỹ và Nhật cũng cho phép Mỹ trợ giúp trong trường hợp Nhật liên hệ vào cuộc chiến.

Chiếc tàu ngầm đầu tiên được phát giác vào đêm hôm 2 Tháng Năm, ở khu vực phía Tây đảo Amami Oshima Island ở vùng Kagoshima. Chiếc thứ nhì bị một phi cơ trinh sát P-3C của Nhật nhìn thấy vào tối ngày 12 Tháng Năm ở phía Nam đảo Minamidaito Jima Island ở Okinawa. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT