Thursday, April 18, 2024

Nước Nga chia rẽ sau bầu cử tổng thống

 


MOSCOW (AP) Sau cuộc bầu cử ngày Chủ Nhật, 4 tháng 3, đưa ông Vladimir Putin trở lại chức vụ tổng thống, những cuộc biểu tình bênh và chống Putin diễn ra khắp nơi trên nước Nga từ Moscow, St. Petersburg cho đến những thành phố miền Viễn Ðông.


Hôm Thứ Hai gần hai chục ngàn dân chúng tập trung biểu tình tại công trường Pushkin trung tâm thủ đô Moscow phản đối kết quả bầu cử. Hàng trăm người bị cảnh sát bắt giữ trong những cuộc biểu tình không được phép tại nhiều nơi khác ở Moscow cũng như St. Petersburg.








Cảnh sát Nga bắt giữ một người trong cuộc biểu tính ở Moscow chống kết quả bầu cử tổng thống. (Hình: AP/Ivan Sekretarev)


Alexei Navalny, một blogger và lãnh tụ đối lập nổi tiếng Sergei Udatsov bị cảnh sát bắt giữ mấy giờ sau mới được thả. Nói với khoảng 30 đến 40 người ủng hộ sau đó, Navalny loan báo dự định tổ chức một cuộc biểu tình khác tại Moscow vào ngày Thứ Bảy.


Mưu toan chiếm một công viên và dựng lều để tiếp tục biểu tình lâu dài không thành công khi cảnh sát chống bạo loạn mau chóng đến giải tán và bắt giữ gần 100 người. Sự kiện này chứng tỏ hoàn cảnh khó khăn mà những người đối lập sẽ phải đối đầu trong những hành động sau này. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, ra lệnh cấm người biểu tình đóng lều tại các công viên và lực lượng an ninh sẵn sàng can thiệp đàn áp bằng vũ lực để đập tan những cuộc phản kháng.


Phương cách chiếm đóng công viên đã được dùng tại Kiev, Ukraine, năm 2004 đưa đến cuộc Cách Mạng Da Cam khiến chính quyền phải hủy bỏ cuộc bầu cử trong đó một ứng cử viên thân Nga đã thắng, để tổ chức lại một cuộc bầu cử khác và ứng cử viên thân Tây phương đắc cử.


Cảnh sát cũng ngăn chặn những người biểu tình định tiến đến điện Kremlin. Một số người biểu tình giận dữ hô lớn: “Moscow là thành phố của chúng tôi,” khi cảnh sát không cho họ đi vào đường Tverskaya, đại lộ chính của thành phố.


Ðồng thời các cuộc biểu tình ủng hộ Putin cũng tập trung được những số người đông đảo trên khắp nước Nga. Tại Siberia tổng cộng khoảng 40,000 người biểu tình ở nhiều thành phố ủng hộ Putin. Tại Moscow 20,000 người tập họp đến công trường Manezhnaya ủng hộ Putin, con số này kém xa con số 100,000 mà những người tổ chức đã tuyên bố trước. Những tổ chức thanh niên ủng hộ Putin cũng tổ chức nhiều cuộc biểu tình tại hơn 20 địa điểm khác riêng ở Moscow


12,000 cảnh sát, binh lính Bộ Nội Vụ và người tình nguyện được triển khai để giữ an ninh trật tự cho những cuộc biểu tình.


Ủy ban bầu cử trung ương cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu là 58% và kết quả Putin chiếm 63.71% với 99.5% số phiếu đã được kiểm xong. Chính quyền Obama lên tiếng chúc mừng dân chúng Nga đã đi bầu đông tuy nhiên cũng bày tỏ mối quan tâm đối với những sự kiện bất bình thường trong bầu cử. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng sẽ làm việc với “Tổng thống Nga tân cử” sau khi kết quả bầu cử đã được chính thức xác nhận, tuy nhiên không đề cập đến tên Vladimir Putin cũng như không gởi lời mừng tới cá nhân ông. (HC)

MỚI CẬP NHẬT