BẮC KINH (AFP News) – Một phóng viên của tờ New York Times vừa bị buộc phải rời khỏi Trung Quốc, hai tháng sau khi tờ báo này đăng một bài điều tra về tài sản của gia đình Thủ Tướng Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao).
Nhân vật này, nguyên thủ tướng Trung Quốc, Ôn Gia Bảo, là nội dung chính của bài phóng sự điều tra trên tờ New York Times cách đây 2 tháng. (Hình: GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images)
Phái viên Chris Buckley, người làm việc tại Trung Quốc từ năm 2000, đã phải lên đường sang Hồng Kông hôm Thứ Hai sau khi giới hữu trách không tái cấp chiếu khán làm việc năm 2013 cho ông ta trước hạn định cuối năm, theo tờ New York Times.
Ðây là vụ mới nhất trong một loạt các biện pháp của chính quyền Trung Quốc nhằm ngăn cản hoạt động của các ký giả ngoại quốc.
Tờ New York Times hồi Tháng Mười đăng tải bài điều tra cho rằng thân nhân của Thủ Tướng Ôn Gia Bảo, người vẫn được tiếng là “có tinh thần cải cách”, đã tạo ra số tài sản khổng lồ trong thời gian ông này cầm quyền.
Ấn bản tiếng Anh và tiếng Hoa trên mạng của tờ báo bị ngăn chặn trong lãnh thổ Trung Quốc kể từ khi bài báo được đăng tải. Bắc Kinh cho rằng đây là hành động nhằm bôi nhọ lãnh đạo Trung Quốc.
David Barboza, đại diện tờ New York Times ở Thượng Hải, người viết bài báo về tài sản gia đình ông Ôn Gia Bảo ở trong số 6 ký giả ngoại quốc được tái cấp chiếu khán.
Vụ ông Buckley phải rời khỏi Trung Quốc diễn ra sau vụ khác hồi Tháng Năm khi giới hữu trách không tái cấp chiếu khán cho ký giả đài Al-Jazeera, Melissa Chan, vì tường thuật về các nhà tù lao động cải tạo ở Trung Quốc. (V.Giang)



























































































