CAIRO (McClatchy) – Ít nhất có 43 người, kể cả hai quân nhân, bị thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương hôm Thứ Hai khi thành phần ủng hộ Tổng Thống Mohammed Morsi, người bị quân đội tước quyền, đụng độ với binh sĩ.
Đây là cuộc bạo động đẫm máu nhất kể từ khi ông Morsi bị buộc phải rời khỏi chức vụ. Những người hồi giáo ủng hộ Tổng thống Morsi đối đầu với quân đội trên đường phố Ai Cập. (Hình: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images)

Quân đội Ai Cập và đảng Hồi Giáo Huynh Đệ đưa ra hai tường thuật trái ngược nhau về những gì xảy ra, nhưng cuộc đối đầu này đe dọa tiến trình hình thành chính phủ chuyển tiếp hiện nay. Đảng Nour Party, đảng Hồi Giáo duy nhất có đại diện trong chính phủ lâm thời do quân đội thành lập tuần qua, cho hay họ rút ra để phản đối tình trạng bạo động, ngoài ra cũng có những
đòi hỏi tổng thống lâm thời Adly Mansour phải từ chức.
Vụ nổ súng diễn ra lúc khoảng 4 giờ sáng, và cả hai bên đổ lỗi cho nhau là đã gây ra tình trạng này và cũng đều nói rằng họ có hình ảnh video làm bằng chứng.
Với các hình ảnh chiếu trên đài truyền hình nhà nước cho thấy các kẻ tấn công nổ súng bắn về phía qưân đội và các binh sĩ bị thương được di tản, một bản thông cáo do quân đội Ai Cập đưa ra nói rằng “các nhóm khủng bố” tìm cách tràn vào bộ chỉ huy Vệ Binh Cộng Hòa và các binh sĩ canh gác phải nổ súng. Bản thông cáo cho biết có 200 người biểu tình bị bắt giữ và có hàng chục binh sĩ bị thương, với sáu người trong tình trạng trầm trọng.
Ít nhất 40 người thiệt mạng kể từ Thứ Sáu tuần qua và khoảng 1,000 người khác bị thương trước khi xảy ra vụ nổ súng hôm Thứ Hai. (V.Giang)



























































































