CAIRO, Ai Cập (AP) – Lực lượng quân đội hùng hậu Ai Cập hôm Thứ Hai cảnh cáo sẽ can thiệp vào nội tình đất nước, nếu tổng thống không “đáp ứng đúng yêu sách của dân chúng.” Họ đưa ra hạn kỳ nội trong hai ngày tổng thống và phía đối lập phải đạt đến một thỏa thuận, điều mà họ gọi là một cơ hội cuối cùng.
Ảnh do văn phòng tổng thống Ai Cập cung cấp cho thấy Tổng Thống Mohammed Morsi (phải), gặp gỡ Thủ Tướng Hesham Kandil (giữa) và Bộ Trưởng Quốc Phòng, Trung Tướng Abdel-Fattah el Sissi, tại Cairo. (Hình: AP/Egyptian Presidency)

Hằng trăm ngàn người chống đối tụ tập sang ngày thứ nhì tại thủ đô Cairo, kêu gọi Tổng Thống Mohammed Morsi phải từ chức.
Trực thăng quân đội treo cờ Ai Cập bay lượn vòng trên quảng trường Tahrir, nơi nhiều người reo hò trước sự loan báo của quân đội, được đọc trên đài truyền hình quốc gia. Lời loan báo có vẻ như lôi kéo đám đông tụ tập nhiều hơn tại các quảng trường thành phố trên toàn quốc.
Ở Mahalla el-Kubra trên lưu vực sông Nile, người biểu tình hô khẩu hiệu kêu gọi Bộ Trưởng Quốc Phòng, Trung Tướng Abdel-Fattah el-Sissi hãy can thiệp. Họ hô lớn: “Tướng el-Sissi hãy ra tay. Nhân dân muốn lật đổ chế độ.”
Lời loan báo của quân đội gây thêm áp lực lớn lao cho ông Morsi và đảng Huynh Đệ Hồi Giáo của ông. Cho đến giờ phút này,
Theo trang mạng Facebook của tổng thống, ông Morsi hôm Thứ Hai có gặp gỡ với Tướng el-Sissi và Thủ Tướng Hesham Kandil, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Quân đội thiết lập các trạm kiểm soát trên các chặng đường dẫn đến nơi mít tinh của phe ủng hộ Tổng Thống Morsi, nằm gần dinh của ông. Họ khám xét xe cộ tìm vũ khí sau khi có báo cáo rằng một số người Hồi Giáo đã tự vũ trang.
Phía ủng hộ ông Morsi phẫn nộ trước điều mà họ cho là chiến dịch chống đối nhằm lật đổ tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập bằng võ lực. (TP)










