Quốc Vương Qatar nhường ngôi cho Thái Tử

DOHA, Qatar (Bloomberg)Quốc Vương Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani đã đảo chính ôn hòa cướp ngôi vua cha năm 1995, hôm Thứ Ba thoái vị và nhường ngôi cho Thái Tử, tuyên bố  Qatar cần có thế hệ lãnh đạo mới.










Quốc Vương Qatar (trái) và Thái Tử, hôm Chủ Nhật đứng chờ Tổng Thống Pháp Francois Hollande đến Doha trong chuyến viếng thăm 2 ngày. (Hình: Bertrand Langlois/AFP/Getty Images)

Tân Quốc Vương Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, 33 tuổi, là người con thứ tư, theo học trường Sherborne School ở Anh và tốt nghiệp Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Sandhurst năm 1998, được phong Thái Tử năm 2003.

Qua 18 năm trị vì, Quốc Vương Sheikh Khalifa, năm nay 61 tuổi,  đã phát triển đất nước nhỏ bé 11,500 km2, nghèo nàn trong vùng Vịnh, thành một cường quốc kinh tế tài chính Trung Đông. Dân số Qatar tăng gấp 3, lên tới 1.9 triệu, và kinh tế tăng trưởng gấp 7 lần. Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, Qatar có tổng sản lượng quốc dân theo đầu người cao nhất thế giới. Một năm sau khi cầm quyền,  ông cho lập đài truyền hình quốc tế Al Jazeera tại Doha.

Tân Quốc Vương Sheikh Tamim sẽ tiếp nối kế hoạch phat1 triển cơ sở hạ tầng cho Qatar bao gồm hệ thống đường sắt $35 tỷ, xây dựng đường lộ, hải cảng mới và các sân vận động cho việc tổ chức FIFA World Cup 2022.

Qatar có trữ lượng khí đốt đứng hàng thứ ba trên thế giới và cung cấp khoảng 30% khí đốt hóa lỏng xuất cảng bằng tàu biển qua nhiều nước.

Gần đây Qatar phát triển vai trò quốc tế bằng nhiều hoạt động đối ngoại, bao gồm sự tham gia trong chiến dịch Libya, can thiệp vào Syria giúp lực lượng nổi dậy, ủng hộ Hamas ở Gaza và làm nơi hòa đàm cho Taliban, Hoa Kỳ, Afghanistan.

Với những hoạt động ấy, Qatar không tránh khỏi những chống đối tại Libya, Ai Cập, đồng thời với một số khó khăn về kinh tế, tài chính. Năm 2012 tăng trưởng kinh tế của Qatar chỉ còn 6.2% so với 17% năm 2010 và dự đoán sẽ ở mức 5.2% năm 2014. Standard & Poors vẫn còn xếp hạng Qatar ở mức AA, không thay đổ từ mấy năm nay. (HC)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT