Thủ đô của Philippines tê liệt vì lụt, 3 người chết


MANILA, Philippines (AP) – Các trận mưa lớn trong mùa, cộng thêm ảnh hưởng của một trận bão nhiệt đới, đã gây lụt lội trầm trọng trong các khu vực rộng lớn ở thủ đô Manila của Philippines và các tỉnh phụ cận hôm Thứ Sáu, khiến ít nhất ba người chết và hàng chục ngàn người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, chỉ ít ngày sau khi xảy ra ngập lụt vì một trận bão khác.








Dân chúng tại thủ đô Manila phải di chuyển bằng xuồng trên đường phố. (Hình: Getty Images)


Giới hữu trách cho hay có hơn 470,000 người dân trong khu vực thị tứ Manila và các khu vực phụ cận đang bị lụt nặng nề. Ít nhất 37,000 người ở thủ đô phải di tản do lụt lội, được coi là một trong số những trận lụt lớn nhất ở thành phố với 12 triệu dân này từ mấy năm trở lại đây.

Có khoảng hơn 2,700 người ở các tỉnh lân cận cũng phải di tản vì nước lụt, theo ông Alex Pama, người đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai.

Hội Hồng Thập Tự Philippines cho hay có một người đàn ông bị chết vì nước lụt trong thành phố Caloocan City và cơ quan phòng chống thiên tai nói rằng có một bé gái 2 tuổi bị chết đuối ở thành phố Quezon City cạnh đó.

Một bản tin phát thanh trích thuật phát biểu của giới chức tỉnh Rizal cho hay xác của một phụ nữ 68 tuổi được vớt sau khi bị nước cuốn trôi.

Trong một số khu vực, nước tràn vào tầng trệt của nhiều căn nhà, khiến cư dân phải lên các tầng cao hơn hoặc mái nhà để tránh lụt.

Trời mưa tầm tã và sự kiện hệ thống radar điều khiển không lưu gặp trở ngại kỹ thuật đã khiến nhiều chuyến bay nội địa cũng như quốc tế tại phi trường Manila bị hủy bỏ, trì trệ hoặc đổi hướng.

Tình trạng lụt lội cũng gây ra kẹt xe trầm trọng ở khắp nơi trong thành phố Manila.

Ông Pama cảnh cáo rằng ngay cả trong trường hợp ngớt mưa vào tối ngày Thứ Sáu, “vẫn có khả năng nước từ trên núi sẽ tràn xuống vào các con sông” và gây thêm lụt.

Nước từ một con đập ở phía Bắc thủ đô cũng khởi sự tràn xuống một con sông chảy qua các khu vực đông dân nhất, đe dọa làm ngập thêm nhiều làng, theo giới hữu trách.

Các giới chức khí tượng quốc gia cho hay số lượng nước mưa thường thấy trong một tháng đã trút xuống chỉ trong một đêm, khiến nhiều người dân bị kẹt trong nhà ngập nước của họ.

Trong khi đó, núi lửa Mayon ở tỉnh Albay, nằm về phía Ðông Manila, vẫn tiếp tục phun phún thạch khiến cho giới chức nơi này lo ngại.

Có hơn 26,000 người đã được di tản từ các khu gần núi lửa và có sự lo ngại là mưa sẽ gây ra dòng chảy của bùn phún thạch, vô cùng nguy hiểm. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT