Friday, April 26, 2024

Thủ tướng Thái Lan: Cử em trai chỉ huy quân đội là điều bình thường

BANGKOK, Thái Lan (AFP)Chủ tịch Hội Ðồng Quân Nhân Thái Lan, Tướng Prayut Chan-O-Cha cho hay ông có thể bổ nhiệm em trai mình lên làm tư lệnh Lục Quân Thái Lan, một trong những chức vụ quyền uy nhất trong vương quốc này và đây cũng chỉ là điều bình thường.








Thủ Tướng Thái Lan Prayut Chan-O-cha trong cuộc đi xe đạp “Bike for Mom” tại Bangkok hôm 28 Tháng Bảy, 2015. (Hình: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)


Tướng Prayut, nay là thủ tướng Thái Lan, khi còn ở trong chức vụ tư lệnh lục quân, hồi Tháng Năm năm ngoái tổ chức đảo chánh lật đổ một chính phủ do dân bầu lên.


Ông bào chữa cho hành động chuẩn bị đưa em trai là Preecha Chan-O-Cha, hiện là tư lệnh phó lục quân, lên giữ chức chỉ huy là điều không có gì để thắc mắc.


“Tại sao đây là vấn đề vì ông ấy là em tôi?” Tướng Prayut tuyên bố tại Bangkok hôm Thứ Ba khi được hỏi về việc này.


Vai trò tư lệnh lục quân rất quan trọng trong quốc gia Thái Lan, nơi quân đội có rất nhiều quyền hành chính trị. Thái Lan đã từng có nhiều chính phủ quân sự với khoảng 19 cuộc đảo chánh từ năm 1932 tới nay.


“Em tôi không hề nhờ vả gì tôi. Em tôi tự mình được thăng thưởng để lên tới chức vụ hôm nay. Vậy thì có gì đáng ngại?”


Hiện có tin đồn sẽ có đảo chánh nếu em ông Prayut trở thành tư lệnh lục quân do sự bất mãn của các tướng lãnh khác trước điều mà họ coi là tinh thần “gia đình trị,” một điều Tướng Prayut tỏ vẻ không quan tâm. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT