Friday, April 19, 2024

Tổng thống Pháp cương quyết thúc đẩy cải cách lao động

PARIS, Pháp (NV)Tổng Thống Pháp Francois Hollande hôm Thứ Ba nói rằng cuộc chiến chống thất nghiệp hiện chưa đạt thắng lợi và sẽ phải tiếp tục duy trì nỗ lực cải cách thị trường lao động dù rằng gặp nhiều chống đối.

Trong liên tiếp hai tháng qua đã có các cuộc biểu tình trên đường phố nhằm chống lại cải cách này, cũng như có cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ tại Quốc Hội nhưng không thành.


Tổng Thống Francois Hollande. (Hình: Carl Court/Getty Images)

Ông Holland nói rằng ông đặt nhu cầu phải có cải cách cao hơn quyền lợi chính trị của cá nhân mình, dù rằng ông có thể sẽ tái tranh cử tổng thống trong năm tới.

“Tôi sẽ không nhượng bộ vì quá nhiều chính phủ trước đây đã nhượng bộ,” ông Holland cho hay trong cuộc phỏng vấn dài một giờ dành cho đài phát thanh Europe 1.

“Tôi muốn người dân có được hình ảnh một tổng thống có biện pháp cải cách hơn là một tổng thống không làm gì,” ông nói.

Các tài xế xe vận tải đã cản trở giao thông ở khu vực phía Tây nước Pháp hôm Thứ Ba để khởi sự các cuộc đình công chống cải cách.

Chính phủ Pháp nói rằng các thay đổi sẽ khiến thị trường lao động quá cứng rắn hiện nay sẽ uyển chuyển hơn, nhưng phía chống đối cho rằng điều này sẽ khiến mất đi bảo đảm công ăn việc làm. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT