MEXICO CITY (AP) – Việc bắt giữ kẻ đứng đầu băng đảng ma túy Zetas nổi tiếng hung ác Miguel Angel Trevino Morales là một đòn nặng đánh vào nhóm đang gây kinh hoàng nhất cho dân chúng Mexico, nhưng các chuyên gia chống ma túy cho rằng điều này sẽ không làm giảm đi tình trạng bạo động dọc theo khu vực biên giới với Mỹ. Hình ảnh Trevino Morales do cảnh sát công bố. (Hình: YURI CORTEZ/AFP/Getty Images)

Trevino Morales, 40 tuổi, bị bắt vào lúc rạng đông hôm Thứ Hai khi Thủy Quân Lục Chiến Mexico phục kích chặn bắt chiếc xe pickup chở theo $2 triệu ở vùng đồng quê bên ngoài thành phố biên giới Nuevo Laredo, nơi được coi là cứ địa của băng Zetas từ lâu nay.
Chiếc xe bị một trực thăng của Thủy Quân Lục Chiến bay chặn đầu, và Trevino Morales bị bắt cùng một cận vệ, một kế tóan viên cùng tám khẩu súng, theo phát ngôn viên chính phủ Eduardo Sanchez cho báo chí hay.
Đây là thành qủa lớn nhất của chính phủ Tổng Thống Enrique Pena Nieto nhắm vào thành phần băng đảng ma túy kể từ khi lên cầm quyền. Các chuyên gia về băng Zetas cho hay vụ bắt giữ này là vụ thứ tám, cả bắt lẫn hạ sát, nhắm vào thành phần chỉ huy Zetas từ năm 2011 đến nay và có thể tạo ra tình trạng có nhiều tổ võ trang ở khắp vùng Bắc Mexico mà không có chỉ huy từ trung ương, dễ dẫn đến các vụ cướp bóc, bắt cóc đòi tiền chuộc.
Băng Zetas hiện vẫn hoạt động mạnh ở tiểu bang Nuevo Laredo, Coahuila và Veracruz, và việc Trevino Morales sẽ khiến băng này bể ra trở thành các nhóm hoạt động hàng ngang thay vì có chỉ huy hàng dọc như trước, theo Geogre Grayson, một chuyên gia về Zetas và là giáo sư tại đại học College of William & Mary. (V.Giang)



























































































