Trung Quốc: bố ráp ở Tân Cương, bắt 29 người


BẮC KINH, Trung Quốc (AP)
Giới hữu trách Trung Quốc loan báo có thêm 29 người bị bắt giữ trong đợt bố ráp hiện đang tiến hành ở vùng Tân Cương, nằm về Tây Bắc Trung Quốc, tiếp theo một loạt các cuộc tấn công đẫm máu bị cho là do thành phần Hồi Giáo quá khích gây ra.









An ninh được siết chặt hơn tại Tân Cương sau các vụ bạo động. (Hình: AP/Photo)


Có bốn cuộc tấn công nhắm vào thường dân, ở cả Tân Cương và hai thành phố nằm ngoài nơi này, từ Tháng Mười năm ngoái tới nay đã tạo ra thử thách an ninh lớn lao cho thành phần lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng như với Chủ Tịch Nước Tập Cận Bình trong 18 tháng đầu tiên ở chức vụ này.


Các cuộc tấn công vừa qua bị coi là do thành phần quá khích thuộc sắc dân Uighur nói tiếng Turkic ở Tân Cương gây ra, vốn đòi có quốc gia độc lập cho người Hồi Giáo nơi này.


Vụ bố ráp mới nhất diễn ra tiếp theo cuộc tấn công hôm 22 Tháng Năm tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương khi có những người đi trên ít nhất là hai chiếc xe, ủi cán và ném chất nổ vào một khu chợ đông đảo người mua bán khiến 39 người chết. Công an nói rằng có bốn nghi can thiệt mạng nơi đây và người thứ năm bị bắt sau đó bên ngoài Urumqi.


Từ đó đến nay, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra một loạt các loan báo về việc bắt giữ trong tháng qua, gồm hơn 300 nghi can ở Tân Cương với một số người đã bị bắt trước khi có cuộc tấn công vào chợ. Bắc Kinh cũng nói rằng có 23 nhóm quá khích bị triệt hạ.


Người tranh đấu thuộc sắc dân Uighur cho hay tình trạng bất ổn hiện nay là do phản ứng của dân chúng trước chính sách đàn áp và đồng hóa của chính quyền Trung Quốc và kế hoạch đưa người Hán di dân ào ạt đến nơi sinh sống truyền thống của người Uighur để khai thác tài nguyên thiên nhiên nơi này. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT