PYONGYANG, Bắc Hàn (AFP) –Trung Quốc hôm Thứ Ba cho biết vừa ký kết với Bắc Hàn, giúp quốc gia nghèo đói này phát triển các đặc khu kinh tế, nhằm cải tiến tình trạng kinh tế quá bết bát.

Bộ Trưởng Thương Mại Trung Quốc Chen Deming (phải) và Jang Song-Thaek, phó chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng nhà nước Bắc Hàn, trong cuộc họp vòng ba về phát triển và quản lý đặc khu kinh tế của Bắc Hàn, diễn ra tại Bắc Kinh hôm 14 Tháng Tám. (Hình: AP/Xin Hua/Li Xin)
Bộ Thương Mại Trung Quốc qua một văn bản nói rằng, thỏa ước gồm việc thiết lập ủy ban quản lý hoạt động ở các khu vực phía Bắc, mang lại điện năng cho một trong những nơi này và cùng hợp tác về nông nghiệp.
Việc ký kết là một phần trong cuộc họp cấp cao giữa đôi bên, dưới sự chủ tọa của Bộ Trưởng Thương Mại Trung Quốc Chen Deming và Jang Song-Thaek, một giới chức cao cấp của Bắc Hàn và cũng là chú của cố Chủ Tịch Kim Chính Nhật (Kim Jong-Il).
Trung Quốc là đồng minh quan trọng duy nhất cũng như là bạn hàng chính của Bắc Hàn, vốn là nước có chung biên giới và lệ thuộc phần lớn vào Trung Quốc. Bắc Hàn đang bị quốc tế cấm vận gắt gao vì theo đuổi chương trình hỏa tiễn và nguyên tử.
Kim Chính Ân (Kim Jong-Un) lên nắm quyền lãnh đạo sau khi cha là Kim Chính Nhật đột ngột qua đời hồi năm ngoái, nói với phái đoàn đảng cộng sản Trung Quốc sang thăm Bắc Hàn trong tháng này, rằng ông cần có sự phát triển về kinh tế.
Thông tấn xã nhà nước KCNA, hôm Thứ Hai loan báo việc ông Jang hướng dẫn cuộc thảo luận vòng ba về việc phát triển Ðặc Khu Kinh Tế Hwanggumphyong và Wihwado, nằm trên hai hòn đảo ở phụ lưu sông Yalu; kể cả Khu Mậu Dịch Kinh Tế Rason, ở phía Ðông Bắc, gần biên giới với Trung Quốc và Nga.
Hai khu vực đầu chú trọng về thông tin và du lịch, trong khi khu vực Rason nhắm đến việc sản xuất vật liệu thô, chế tạo thiết bị, dụng cụ cao cấp, đồ tiêu dùng và phát triển nông nghiệp hiệu năng cao. (TP)



























































































