Thursday, April 25, 2024

Trung Quốc xuất cảng võ khí hàng thứ năm thế giới

STOCKHOLM (AP) Trung Quốc vượt qua Anh Quốc, trở thành quốc gia xuất cảng võ khí lớn hàng thứ năm trên thế giới, theo một cơ quan nghiên cứu Thụy Ðiển cho hay hôm Thứ Hai.







Quân nhân Trung Quốc đứng gác tại Ðại Sảnh Ðường Nhân Dân ngày 12 Tháng Ba 2013. (Hình: Feng Li/Getty Images)


Số lượng võ khí Trung Quốc xuất cảng tăng 162% trong thời gian năm năm từ 2008 đến 2012, so với năm năm trước đó, theo bản báo cáo của tổ chức có tên Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Stockholm (SIPRI).


Ðiều này có nghĩa là thị phần của Trung Quốc trong thị trường võ khí thế giới tăng từ 2% lên đến 5%, và quốc gia này từ hàng thứ tám leo lên hàng thứ năm.


Khách hàng lớn nhất về võ khí của Trung Quốc là Pakistan, mua 55% lượng võ khí xuất cảng của quốc gia này, tiếp theo đó là Myanmar với 8% và Bangladesh với 7%, theo cơ quan SIPRI.


Trong thời gian qua Trung Quốc cũng bán số lượng võ khí quan trọng cho một số quốc gia khác như ba chiếc hộ tống hạm cho Algeria, tám phi cơ vận tải cho Venezuela và 54 chiến xa cho Morocco.


Mỹ vẫn là quốc gia xuất cảng võ khí hàng đầu thế giới trong thời gian 2008-2012, với 30% thị phần quốc tế. Nga đứng hàng thứ nhì với 26%, sau đó là Ðức với 7% và Pháp với 6%. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT