Ukraine và Nga ngồi vào bàn thương thảo


Kiev cầm giữ toán lính Nga ‘đi lạc’


MINSK, Belarus (AP) Tổng thống Nga và Ukraine ngồi vào bàn họp hôm Thứ Ba, lần đầu tiên có cuộc gặp gỡ trực tiếp kể từ Tháng Sáu, về cuộc chiến dữ dội đang xảy ra ở khu vực phía Ðông Ukraine giữa quân chính phủ và thành phần ly khai thân Nga, sau khi Nga lần đầu tiên công nhận là lính họ đã tiến vào lãnh thổ Ukraine.


Cuộc họp giữa Tổng Thống Nga Vladimir Putin và Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko cũng có sự tham dự của tổng thống Belarus và Kazakhstan cùng ba giới chức cao cấp của Liên Âu tại thủ đô Minsk của Belarus.









Tổng thống Nga (trái), tổng thống Ukraine (phải) và tổng thống Belarus (giữa) trước khi ngồi vào bàn thương thảo. (Hình: Getty Images)


“Số mạng của quốc gia tôi cũng như Âu Châu đang được quyết định ngày hôm nay tại Minsk. Quyền lợi của khu vực Ðông Ukraine đã và sẽ luôn được quan tâm,” ông Poroshenko cho hay hôm Thứ Ba vào đầu cuộc họp.


Ông Poroshenko đang bị áp lực để chấp nhận có cuộc thương thảo về một giải pháp chính trị, chứ không bằng chiến thắng quân sự, cho cuộc chiến khởi sự từ Tháng Tư năm nay giữa thành phần ly khai thân Nga và quân đội chính phủ. Ðây là giải pháp do Thủ Tướng Ðức Angela Merkel đưa ra trong cuộc viếng thăm Kiev hồi cuối tuần qua.


Khai mạc cuộc họp, Tổng Thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi các bên hãy “từ bỏ các tham vọng chính trị và đừng tìm kiếm quyền lợi chính trị.”


Cuộc họp diễn ra trong lúc Ukraine cho hay đã bắt giữ 10 lính Nhảy Dù Nga ở vùng Ðông Ukraine và giữa khi có tin có thêm các cuộc bắn phá bằng hỏa tiễn và đại bác ở một mặt trận mới mở nằm xa hơn về phía Ðông Nam.


Ukraine liên tiếp lên án Nga là hỗ trợ và võ trang cho thành phần nổi dậy, một điều Nga bác bỏ hàng ngày.


Ông Putin cho đến nay đã bỏ lơ các yêu cầu được sát nhập vào Nga của thành phần phiến quân ở Ukraine, khác hẳn với thái độ hồi Tháng Ba, khi ông nhanh chóng có biện pháp sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine.


Tuy nhiên, giới báo chí ngoại quốc ở vùng biên giới cho hay nhìn thấy nhiều loại võ khí mới đang xuất hiện trong hàng ngũ phiến quân, kể cả chiến xa, các giàn phóng hỏa tiễn Buk cùng thiết vận xa, và cũng thấy nhiều người Nga chiến đấu cùng với phiến quân.


Chính phủ Ukraine đòi phiến quân giao trả những khu vực họ đang chiếm đóng ở khu vực phía Ðông, trong khi ông Putin muốn duy trì một số kiểm soát ở khu vực có đa số dân nói tiếng Nga này để Ukraine không gia nhập NATO hay Liên Âu.


Chính phủ Ukraine cho hay khoảng 10 lính Nga thuộc sư đoàn Nhảy Dù số 98 đã bị bắt hôm Chủ Nhật ở khu vực cách cứ địa Donetsk của phiến quân khoảng 50 km về phía Ðông Nam.


Các đoạn video do truyền thông Ukraine loan tải hôm Thứ Ba cho thấy các binh sĩ này khai là tiến vào lãnh thổ Ukraine cùng một đoàn thiết vận xa.


Một nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Nga hôm Thứ Ba nói rằng các binh sĩ này đang tuần tiễu ở khu vực biên giới với Ukraine thì “đi lạc.”


Trong khi đó, có các báo cáo cho hay nhiều cột khói cao bốc lên ở bên ngoài một thành phố nằm về phía cực Ðông Nam của Ukraine sau khi bị pháo kích dữ dội. Chính phủ Ukraine cáo buộc thành phần ly khai và Nga tìm cách mở rộng cuộc chiến.


Ðây là ngày thứ nhì liên tiếp có các cuộc tấn công quanh thành phố Novoazovsk, vốn ít có giao tranh cho tới nay.


Novoazovsk nằm ở bờ biển Azov, trên con đường dẫn từ Nga tới cảng lớn của Ukraine là Mariupol. Cũng con đường này dẫn tới bán đảo Crimea về hướng Tây, nơi bị Nga sát nhập hồi Tháng Ba.


Phát ngôn viên Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Ukraine, Ðại Tá Andriy Lysenko, cho hay một đoàn xe gồm chiến xa và thiết vận xa của Nga đã vượt biên giới tiến vào khu vực phía Bắc của Novoazovsk hôm Thứ Hai, tạo lo ngại là Nga tìm cách chiếm khu vực nối liền Crimea với Nga.


Ðại sứ Mỹ tại Ukraine, ông Geoffrey Pyatt, nói rằng sự kiện có đoàn cơ giới của Nga vượt biên giới vào Ukraine “có thể là chỉ dấu cho thấy cuộc phản công do Nga chỉ huy đã bắt đầu.” (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT