Ấn Độ cố thuyết phục khối G20 không gọi ‘chiến tranh Nga-Ukraine’

BENGALURU, Ấn Độ (NV) – New Dehli đang cố gắng thuyết phục các nước G20 làm theo sách lược của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, không gọi cuộc chiến Nga-Ukraine là “chiến tranh,” mà chỉ gọi là “khủng hoảng” hoặc “thử thách,” dù cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga chuẩn bị bước sang năm thứ hai, theo Business Insider trích dẫn cuộc thảo luận của nhóm G20 tại thành phố Bengaluru, Ấn Độ, hôm Thứ Tư, 22 Tháng Hai.

Reuters cho biết đoàn đại biểu Ấn Độ cố gắng thúc đẩy sự đồng thuận, tuy nhiên không thành công. Hội nghị sẽ tiếp tục ở Bengaluru vào Thứ Năm.

Cả ông Narenda Modi (trái), thủ tướng Ấn Độ, và ông Tập Cận Bình (phải), chủ tịch Trung Quốc, đều né tránh lên án Nga trong vụ xâm lăng Ukraine. (Hình: Alexey Filippov/Host Photo Agency/Ria Novosti via Getty Images)

Hành động không sử dụng từ “chiến tranh” của Ấn Độ phù hợp với định hướng của Điện Kremlin. Điện Kremlin đánh tráo bản chất cuộc chiến xâm lăng mà ông Putin dấy lên ở Ukraine, bằng cách sử dụng thuật ngữ “chiến dịch quân sự đặc biệt.” 

Ông Putin cũng thường sử dụng “chiến dịch quân sự đặc biệt” khi thông báo về cuộc xâm lăng. Đôi khi ông cũng bỏ qua quy tắc, dùng từ “chiến tranh.” Nhưng cách nói “đánh lận” này được sử dụng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông chính thức của Nga.

Nga là một thành viên của G20 và có gửi phái đoàn đến các cuộc họp.

Trung Quốc cũng từ chối gọi cuộc chiến là “chiến tranh” và thay thế bằng từ “khủng hoảng,” theo tờ Wall Street Journal.

Mặc dù Ấn Độ không thể hiện rõ ràng lập trường đứng về phía Nga, nhưng họ cố gắng hỗ trợ kinh tế Nga bằng cách từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt và tăng cường nhập cảng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga. Sản lượng nhập cảng dầu mỏ từ Nga của Ấn Độ đạt mức kỷ lục 1.4 triệu thùng một ngày trong Tháng Giêng, theo Reuters.

Sự do dự tập thể của G20 về việc liệu có nên gọi cuộc chiến Nga-Ukraine là chiến tranh hay không là một bước lùi đáng kể so với quan điểm của họ hồi Tháng Mười Một, 2022. Khi đó, trong cuộc họp do Indonesia chủ trì, G20 đưa ra tuyên bố chính thức, gọi cuộc xung đột là chiến tranh.

Tuyên bố viết rằng hầu hết các thành viên đều kịch liệt phản đối chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên có một vài thành viên có quan điểm và đánh giá khác về tình hình và các biện pháp trừng phạt.

Cuộc họp ở Bengaluru là dấu mốc đầu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 một năm của Ấn Độ, trùng vào đợt kỷ niệm đầu tiên của cuộc chiến. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT