HIMACHAL PRADESH, Ấn Độ (NV) – Trong 24 giờ qua tại Ấn Độ đã có gần 50 người chết tại tiểu bang Himachal Pradesh thuộc miền Bắc do các tai nạn liên quan đến mưa, một viên chức cấp cao nói với đài BBC hôm Thứ Hai, 14 Tháng Tám.
Thống Đốc Sukhvinder Singh Sukhu cho biết những cơn mưa nặng hạt làm đất lở và gây lũ quét tại khu vực tiểu bang miền núi Ấn Độ.

Trước đó vào Thứ Hai, một ngôi đền ở thủ đô Shimla của tiểu bang bị sập do lở đất khiến chín người chết. Có thể còn nhiều người nữa đang bị kẹt dưới đống đổ nát.
Ông Sukhu đã đăng tải trên trang mạng xã hội X, trước đây là Twitter, về trận lũ quét và cơn mưa lớn bất thần xảy ra tại một số vùng của tiểu bang, nơi có 14 người chết.
Hàng năm tiểu bang vùng núi Himachal Pradesh đón hàng ngàn du khách, đặc biệt là thủ đô Shimla, đến tận hưởng thời tiết mát mẻ và phong cảnh đẹp như tranh họa đồ.
Nhưng tiểu bang này đang trải qua những đợt mưa lớn trong suốt mùa gió mùa, dẫn tới lũ lụt, lở đất và mưa xối xả bất chợt nên càng bị thiệt hại nặng nề.
Các đoạn băng thu hình lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua cho thấy xe cộ và nhà cửa bị các dòng sông tuôn trào cuốn trôi, cây ngã đè bẹp xe hơi và tình trạng phong tỏa đường sá đã làm các du khách bị mắc kẹt.
Ông Sukhu đã khẩn thiết kêu gọi người dân yên vị trong nhà và không đến gần các con sông.
Những cơn mưa không ngớt đã trút xuống tiểu bang Uttarakhand kế cận trong những ngày qua. Tiểu bang vùng núi là nơi nhiều đền thờ Hindu được sùng bái tọa lạc và đón một lượng lớn khách du lịch đến thăm thú quanh năm.
Hôm Thứ Hai, các viên chức đã đình hoãn Char Dham Yatra, cuộc hành hương viếng thăm bốn địa điểm thiêng liêng nhất của người theo đạo Hindu tại tiểu bang.
Các nhà môi trường học thường xuyên đưa ra mối lo ngại về sự thay đổi cơ sở hạ tầng nhằm làm hài lòng dòng người đi thăm các tiểu bang thuộc dãy Himalaya tại Ấn Độ. Họ cho biết hành động này có thể tàn hại hệ thống sinh thái mỏng manh, nhất là khi kết hợp với các hiện tượng thời tiết cực đoan. (TTHN)







































































