ISLAMABAD, Pakistan (NV) – Hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Năm, Pakistan phản công sau khi Ấn Độ oanh tạc ba căn cứ không quân bằng hỏa tiễn nhưng phần lớn bị đánh chặn. Đây là vụ căng thẳng mới nhất trong cuộc xung đột dậy lên từ vụ thảm sát vào Tháng Tư khi Ấn Độ quy trách nhiệm cho Pakistan.
Quân đội Pakistan khai hỏa Fateh, một loại hỏa tiễn tầm trung, nhắm vào một kho hỏa tiễn và các căn cứ không quân Ấn Độ đóng tại Pathankot và Udhampur.
Kho quân trang thuộc lực lượng không quân Pakistan đã an toàn sau các đợt oanh tạc từ Ấn Độ, phát ngôn viên quân đội Pakistan, Trung Tướng Ahmad Sharif cho biết trong một phần phát biểu trên truyền hình. Một số hỏa tiễn Ấn Độ cũng được khai triển tại tỉnh bang Punjab thuộc miền Đông Ấn Độ, Sharif nói thêm.

“Đây là hành động khiêu khích ở mức độ căng thẳng nhất,” Sharif nói.
Hôm 22 Tháng Tư, một đợt tấn công nhắm vào một địa điểm du lịch danh tiếng ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát làm 26 thường dân thiệt mạng, phần lớn là khách du lịch Ấn Độ theo Hindu Giáo, làm căng thẳng giữa hai địch thủ sở hữu võ khí nguyên tử ngày càng nảy lửa. New Delhi đổ lỗi rằng Pakistan đã hậu thuẫn cho cuộc tấn công nhưng Islamabad bác bỏ cáo buộc này.
Ấn Độ khai triển hỏa tiễn vào căn cứ không quân Nur Khan ở thành phố đồn trú Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad, căn cứ không quân Murid ở thành phố Chakwal và căn cứ không quân Rafiqui ở quận Jhang thuộc tỉnh bang Punjab thuộc miền Đông, theo Sharif.
Sharif cho biết một số hỏa tiễn Ấn Độ cũng bay vào Afghanistan.
“Xin được loan báo một tin tức chấn động, Ấn Độ vừa nã sáu hỏa tiễn đạn đạo từ thành phố Adampur,” Sharif nói. Vì một lý do nào đó mà một trong những hỏa tiễn đó lại rơi ngay Adampur còn năm hỏa tiễn còn lại thì rớt xuống khu vực Amritsar thuộc tỉnh bang Punjab ở Ấn Độ.”
Người dân sinh sống tại Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cho biết họ nghe được tiếng nổ rền vang hôm Thứ Bảy tại nhiều địa điểm trong khu vực, gồm có hai thành phố lớn là Srinagar và Jammu cũng như thị trấn đồn trú Udhampur.
Ấn Độ cho biết vào tối Thứ Sáu rằng quân đội dò được tín hiệu của máy bay không người lái ở 26 địa điểm tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh bang Ấn Độ tiếp giáp Pakistan và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, kể cả Srinagar. Quân đội Ấn Độ đã ra lệnh theo dõi và giao chiến với các máy bay không người lái.
Sáng Thứ Bảy, quân đội Ấn Độ cho biết đã phá hủy nhiều máy bay không người lái Pakistan gần khu vực quân sự ở Amritsar, thành phố phía Bắc tỉnh bang Punjab.
Hôm Thứ Tư, Ấn Độ phát động các đợt không kích nhắm vào một số địa điểm trên lãnh thổ Pakistan mà họ tuyên bố là dính líu tới lực lượng dân quân, tước đi sinh mạng của 31 thường dân, theo các viên chức Pakistan. Sau đó Pakistan cũng bắn hạ năm chiến đấu cơ Ấn Độ.
Hôm Thứ Năm, Pakistan phát động các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn nhắm vào các cứ điểm quân sự tại hơn một chục thành phố và thị trấn, trong đó có cả thành phố Jammu thuộc Kashmir do Ấn Độ kiểm soát và bị Ấn Độ ngăn chặn. Pakistan phủ nhận các cáo buộc này. Trong khi đó, Ấn Độ cho biết họ cũng tấn công các hệ thống phòng không và radar tại Pakistan gần thành phố Lahore. Những trường hợp này vẫn chưa được kiểm chứng độc lập.
Liên minh bảy cường quốc G7 kêu gọi Ấn Độ và Pakistan “kiềm chế tối đa” trong lúc giao tranh chực chờ bùng nổ.
“Nếu căng thẳng quân sự gia tăng, tình trạng ổn định trong khu vực sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Tính mệnh thường dân ở cả hai bên là một điều làm chúng tôi vô cùng lo ngại,” Canada thay mặt cho các ngoại trưởng khối G7 cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Sáu. “Chúng tôi kêu gọi lập tức xoa dịu tình hình và khuyến khích hai quốc gia đối thoại trực tiếp và hướng tới một kết quả hòa bình,” tuyên bố cho biết. (TTHN)






















































































