Anh gửi hệ thống hỏa tiễn M270 cho Ukraine

LONDON, Anh (NV) – Ông Ben Wallace, bộ trưởng Quốc Phòng Anh, hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Sáu, cho biết Anh vừa gửi hệ thống hỏa tiễn tầm xa đầu tiên đến Ukraine để giúp chống trả cuộc xâm lược của Nga, bất chấp những lời đe dọa của thành phần lãnh đạo cao cấp ở Moscow đến Tây phương, theo BBC News.

Hiện tại chính phủ Anh chưa xác nhận sẽ gửi bao nhiêu hệ thống, tuy nhiên nguồn tin của BBC nói rằng lúc đầu sẽ gửi ba hệ thống.

Hệ thống phóng hỏa tiễn M270. (Hình: SD National Guard)

Quyết định này của Anh được đưa ra sau thông báo của Mỹ vào tuần trước rằng Mỹ sẽ cung cấp hệ thống hỏa tiễn cho Ukraine.

Hệ thống M270 có thể bắn 12 hỏa tiễn đối đất trong vòng một phút và tấn công mục tiêu trong phạm vi 50 dặm (80 km) với độ chính xác cao hơn so với những vũ khí mà Ukraine đang sở hữu.

Ông Jonathan Beale, phóng viên chuyên mục Quốc Phòng của BBC, cho biết Anh và Mỹ luôn là những quốc gia dẫn đầu trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nhưng việc viện trợ các hỏa tiễn tầm xa như vậy đánh dấu một sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên đây cũng là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang phải vật lộn để chiến đấu với kho vũ khí khổng lồ của Nga.

Tuần trước, Washington cho biết sẽ gửi bốn bệ phóng hỏa tiễn HIMARS cho Ukraine sau khi Ukraine bảo đảm chỉ dùng cho mục đích phòng thủ và không tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. M270 của Anh cũng được áp dụng các hạn chế tương tự.

Việc Mỹ gửi hệ thống hỏa tiễn M142 (HIMARS) khiến Moscow nổi giận. Hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Sáu, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đưa ra nhận xét rằng việc viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ nhằm mục tiêu kéo dài xung đột vũ trang càng lâu càng tốt. Nhà lãnh đạo nước Nga nói rằng nếu Ukraine nhận được hỏa tiễn có tầm bắn xa hơn, thì Nga sẽ “đưa ra kết luận phù hợp” và “tấn công những mục tiêu mới.”

Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh những vụ nổ làm rung chuyển các khu vực của Kiev hôm 5 Tháng Sáu, trong cuộc tấn công đầu tiên vào thủ đô Ukraine của Nga trong nhiều tuần. Các cuộc chiến khốc liệt nhằm giành quyền kiểm soát các thành phố quan trọng ở khu vực phía Đông Donbas vẫn tiếp tục.

Một số cuộc giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở phía Đông thành phố Severodonetsk. Nếu chiếm được nơi này thì vùng Luhansk sẽ rơi vào tay Nga và các đồng minh ly khai của họ. Hiện tại những lực lượng này cũng đang chiếm giữ phần lớn vùng Donetsk gần đó. Hai khu vực hình thành nên vùng kỹ nghệ nặng Donbas.

Kể từ khi cuộc xâm lăng bắt đầu vào Tháng Hai, Anh và Mỹ luôn là những quốc gia hỗ trợ nhiều vũ khí nhất cho Ukraine. Anh từng chuyển hơn 5,000 vũ khí chống tăng hạng nhẹ NLAW, hỏa tiễn tầm ngắn Brimstone 1, xe bọc thép Mastiff và hệ thống hỏa tiễn phòng không Starstreak. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT