LONDON, Anh (NV) – Trong thời điểm toàn cầu ngày càng sôi sục trước chiến sự trên lãnh thổ Palestine, Anh tuyên bố công nhận Palestine là một nhà nước trừ phi chính phủ Israel “chấm dứt triệt để tình hình kinh hoàng ở Gaza,” NBC News hôm Thứ Ba, 29 Tháng Bảy, cho hay.
“Chúng tôi yêu cầu lập tức ban hành lệnh đình chiến nhằm chấm dứt tình trạng tàn sát, Liên Hiệp Quốc được phép liên tục cung ứng viện trợ nhân đạo cho Gaza nhằm ngăn chặn nạn đói, đồng thời lập tức phóng thích các con tin,” Văn Phòng Thủ Tướng Anh Keir Starmer cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Ba.

Trong số 50 con tin vẫn còn bị tống giam tại Gaza, dường như có khoảng 28 người đã lìa đời.
Từ lúc Israel phát động chiến dịch quân sự vào Tháng Mười, tổng số thường dân Palestine bỏ mạng tới nay đã nhiều hơn 60,000, Bộ Y Tế Palestine do Hamas điều hành loan báo trước đó. Cũng trong Thứ Ba, cơ quan hàng đầu thế giới về nạn đói cho biết “nạn đói tại Gaza đang đến gần mức tồi tệ nhất hơn bao giờ hết.”
“Trừ phi chính phủ Israel ra tay triệt để nhằm chấm dứt tình hình tệ hại tại Gaza,” chính phủ Anh cho biết trong một tuyên bố, thì họ sẽ công nhận nhà nước Palestine trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào Tháng Chín.
Nạn đói và suy dinh dưỡng ngày càng trầm trọng hơn từ lúc chiến tranh bùng nổ và không ngừng căng thẳng hơn sau khi Israel và Hamas chấm dứt lệnh đình chiến vào Tháng Ba và chỉ cho phép hàng viện trợ cấp thiết vào Gaza với số lượng ít ỏi.
Israel cũng tìm cách thay thế cách thức viện trợ do Liên Hiệp Quốc điều hành bằng Quỹ Nhân Đạo Gaza (GHF) được Hoa Kỳ hậu thuẫn và được các nhà đầu tư an ninh tư nhân hỗ trợ. Hiện nay GHF điều hành bốn địa điểm phát chẩn, so với hàng trăm địa điểm như trước kia.
Anh đưa ra quyết định sau khi ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, hôm Thứ Năm tuyên bố Pháp sẽ công nhận Palestine là một nhà nước. Tương tự các chính phủ khác, Anh và Pháp cũng hết lòng ủng hộ Israel sau vụ đột kích do Hamas cầm đầu vào ngày 7 Tháng Mười, 2023 nhắm vào miền Nam Israel, sát hại khoảng 1,200 người và bắt cóc khoảng 250 người làm con tin.
Nếu công nhận Palestine, Anh và Pháp sẽ là hai quốc gia mới sau hơn 140 quốc gia hành động tương tự.
Việc Anh rục rịch công nhận Palestine là một nhà nước gần như chắc chắn làm Israel và Hoa Kỳ phẫn nộ. Hôm Thứ Năm, ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, cho biết Pháp đã đưa ra quyết định “liều lĩnh” và tiếp tay cho hành động “tuyên truyền của Hamas.”
Ông Keir Starmer, thủ tướng Anh, cũng liên tục đối diện với áp lực từ các nhà lập pháp trong đảng Lao Động cầm quyền trong đó ông là một thành viên về việc công nhận một nhà nước Palestine và gây áp lực lên chính phủ Israel.
Các chính phủ Anh trước đây cũng tuyên bố họ sẽ chính thức thực hiện hành động này khi tới thời điểm thích hợp, nhưng chưa bao giờ đặt ra kế hoạch hoặc nêu rõ các điều kiện cần thiết.
Thông cáo hôm Thứ Ba được đưa ra sau khi ông Starmer quy tụ Nội Các trong kỳ nghỉ Hè để bàn thảo về một kế hoạch hòa bình mới giữa các nhà lãnh đạo Âu Châu, một trong số đó là tập trung vào việc cung ứng thêm viện trợ cho Gaza.
Người Mỹ ngày càng bớt ủng hộ cuộc chiến do Israel phát động tại Gaza, Gallup cho biết trong một cuộc thăm dò mới. Chỉ khoảng một phần ba số người tham gia khảo sát ủng hộ hành động quân sự, giảm so với thời điểm đầu cuộc chiến khi khoảng một nửa dân Mỹ ủng hộ chiến dịch này. (TTHN) [qd]























































