Friday, April 26, 2024

Bà Suu Kyi sang Trung Quốc bàn về đập thủy điện bị nhiều chống đối

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Nhà đấu tranh Aung San Suu Kyi, lãnh đạo cao cấp nhất trên thực tế của Miến Điện, hôm Thứ Năm gặp thủ tướng Trung Quốc để bàn luận nhiều vấn đề, gồm dự án đập thủy điện Myitsone do Trung Quốc đầu tư nhưng bị đình chỉ do gặp sự chống đối của dân chúng.

Theo AFP, đây là chuyến công du quan trọng ra ngoại quốc đầu tiên của bà Suu Kyi, kể từ khi chính phủ bà lên nắm quyền hồi Tháng Ba.

Bà Aung San Suu Kyi vừa muốn làm hài lòng chính quyền Bắc Kinh nhưng cũng không muốn làm phật lòng người dân Miến Điện. Do vậy, nhiệm vụ của bà trong chuyến viếng thăm này rất tế nhị.

Từ nhiều tháng qua, Trung Quốc gây áp lực lên chính quyền mới của Miến Điện để khởi động lại dự án đập thủy điện Myitsone, ở phía Bắc Myanmar, gần biên giới giữa hai nước, vốn bị đình chỉ từ năm 2011.

Dự án này trị giá $3.6 tỷ với công suất 6,000 megawatt mà mục tiêu chính là cung cấp điện cho tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, trong khi bà Suu Kyi cần đến sự hợp tác của Trung Quốc trong việc hòa giải với các tổ chức vũ trang hoạt động ở gần biên giới giữa Miến Điện và Trung Quốc.

Ngoài ra, bà Suu Kyi và Thủ Tướng Lý Khắc Cường còn chứng kiến cuộc ký kết thỏa ước nghiên cứu về việc xây một cây cầu ở Kunlong, cách biên giới 32 cây số, nơi một tổ chức nổi dậy người sắc tộc gần đây chiến đấu chống lại quân đội Miến Điện.

Cũng theo AFP, bà Aung San Suu Kyi bị giằng co giữa hai sức ép, khiến sẽ phải đưa ra quyết định, đó là, hoặc theo ý dân chúng hoặc nhượng bộ Bắc Kinh.

Quyết định tạm thời của bà là cần ba tháng để xem xét tác hại của đập thủy điện. Chiến thuật này cho phép lãnh đạo Miến Điện có thêm thời gian để không làm thất bại chuyến công du Trung Quốc lịch sử.

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên hồi năm ngoái, bà phải trực diện với những lời kêu gọi đề cập với Bắc Kinh về trường hợp của ông Lí Hiểu Ba, người được trao giải Nobel như bà, bị lãnh án 11 năm tù hồi năm 2009 về tội luân lưu một thỉnh nguyện thư kêu gọi cải cách dân chủ, nhưng bà đã không làm.

Đối với chuyến viếng thăm lần này người ta không tin là bà sẽ làm điều đó. (TP)

MỚI CẬP NHẬT