Thursday, April 18, 2024

Bắc Hàn: ‘Mỹ đang làm tổn hại tinh thần hòa hoãn trước cuộc họp thượng đỉnh’

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (AP) — Với chỉ còn ít tuần nữa là có cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un và Tổng Thống Mỹ Donald Trump, chế độ Bình Nhưỡng hôm Chủ Nhật lên tiếng đả kích điều mà họ gọi là các phát biểu sai lạc, theo đó cho rằng chính sách áp lực chính trị tối đa và các biện pháp trừng phạt nặng nề của ông Trump đã khiến buộc Bắc Hàn phải đến bàn hội nghị.

Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn trích thuật lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, theo đó cảnh cáo rằng những lập luận như vậy của Washington là “các hành động nguy hiểm” vì sẽ làm tổn hại tinh thần hòa hoãn mới có được trên Bán Đảo Triều Tiên sau cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tháng qua giữa Kim Jong Un và Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in.

Tại cuộc họp thượng đỉnh, Kim đồng ý về một số biện pháp nhằm cả thiện mối quan hệ Bắc-Nam Hàn và cho thấy ông ta sẵn sàng thảo luận việc giải giới nguyên tử, dù rằng không cho biết chi tiết rõ ràng hay có đòi hỏi điều kiện nào hay không.

Ông Trump và các giới chức cao cấp Mỹ nhiều lần có phát biểu cho rằng chính nhờ thái độ cứng rắn của Washington đối với Bắc Hàn, cùng là áp lực lên Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn, đã khiến làm thay đổi hẳn tình trạng cực kỳ căng thẳng ở Bán Đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng cho rằng chính ông Kim Jong Un mới là người thúc đẩy các bước tiến hòa hoãn hiện nay.

Phát ngôn viên Bắc Hàn cảnh cáo Mỹ chớ coi việc Bình Nhưỡng sẵn sàng thảo luận là một chỉ dấu của sự yếu kém. Ông ta cũng chỉ trích Washington về các “áp lực và đe dọa quân sự” hiện đang diễn ra, cùng là lập trường cho rằng những áp lực đó sẽ không được giảm bớt cho tới khi nào Bắc Hàn đồng ý từ bỏ hoàn toàn võ khí nguyên tử. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Giấc ngủ vô cùng quan trọng”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT