Friday, April 26, 2024

Bắc Hàn cảnh cáo, ‘không còn kiên nhẫn với Mỹ’

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (AP) – Chính quyền Bắc Hàn hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Mười, nói rằng không còn kiên nhẫn với Mỹ vì những điều gọi là “chính sách thù nghịch” và “đòi hỏi giải giới đơn phương.”

Bình Nhưỡng cảnh cáo rằng mối quan hệ thân mật giữa hai nhà lãnh đạo sẽ không đủ để ngăn ngừa sự thất bại của đàm phán nguyên tử.

Trong bản tin do cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA đưa ra, Kim Yong Chol, người được coi là cánh tay phải của Kim Jong Un, nói rằng không có sự cải thiện lớn lao nào trong mối quan hệ giữa hai quốc gia, dù có sự liên hệ cá nhân tốt đẹp giữa Tổng Thống Donald Trump và Kim Jong Un.

Kim Yong Chol cảnh cáo rằng tình trạng thù nghich hiện vẫn còn tiếp tục “có nghĩa là súng có thể nổ bất cứ lúc nào.”

Kim Yong Chol nói chính phủ của Tổng Thống Donald Trump “sẽ rất sai lầm” nếu không để ý tới hạn định cuối năm mà Kim Jong Un đã đưa ra để phải có các đề nghị mới, có thể được cả hai bên chấp nhận, nhằm cứu vãn cuộc đàm phán nguyên tử đang bị bế tắc.

Bắc Hàn cũng đưa ra một thông điệp tương tự hôm Thứ Năm tuần qua, được cho biết là của nhà ngoại giao thâm niên Kim Kye Gwan của quốc gia này. Kim chỉ trích các giới chức Mỹ là vẫn “có thái độ của thời Chiến Tranh Lạnh” và kêu gọi Mỹ “có hành động khôn ngoan” trước thời hạn cuối năm.

Kim Yong Chol nói ông ta hy vọng rằng câu nói ngoại giao thường thấy rằng: “Không có kẻ thù vĩnh viễn mà cũng không có tình bạn vĩnh viễn” sẽ không trở thành “có kẻ thù vĩnh viễn nhưng không có tình bạn vĩnh viễn.”

Kim nhấn mạnh rằng nếu Mỹ tìm cách lợi dụng “mối quan hệ cá nhân chặt chẽ” với Chủ Tịch Kim Jong Un để kéo dài thời gian thì sẽ thất bại. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT