BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Hình ảnh do truyền thông nhà nước Bắc Hàn KCTV công bố cho thấy một khu trục hạm nhỏ tân tiến có thể được trang bị bệ phóng thẳng đứng (VLS) dùng cho hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn địa không dẫn đường (SAM) với lượng rẽ sóng lớn gấp đôi tàu cùng loại thuộc thế hệ trước, cho thấy có nhiều cải tiến đáng kể về kích thước và khả năng hoạt động của các chiến hạm Bắc Hàn, nguyệt san Naval News của Hải Quân Hoàng Gia Anh loan tin hôm Thứ Tư, 1 Tháng Giêng.
Hồi mùa Hè năm 2023, Bắc Hàn đã cho thế giới thấy một hộ tống hạm được trang bị hỏa tiễn hành trình, đánh dấu mức độ phát triển đáng kể trong khả năng hải quân của nước này. Giờ đây, chỉ vài ngày trước khi tiến vào năm 2025, nước này đã tiết lộ việc chế tạo khinh tốc hạm mới với lượng rẽ sóng lớn hơn gấp đôi so với hộ tống hạm lớp Amnok 1,500 tấn trở lên, cho thấy các khả năng thiết kế và sản xuất tàu chiến tân tiến.
Đoạn phim được Đài Truyền Hình Trung Ương Triều Tiên phát đi vào sáng hôm Chủ Nhật gồm có bốn bức hình cho thấy Lãnh Tụ Tối Cao Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên Kim Jong Un đang thanh tra một chiến hạm lớn không rõ thuộc lớp nào đang được đóng tại Xưởng Đóng Tàu Nampo thuộc Hải Quân Quân Đội Nhân Dân Triều Tiên.

Các hình ảnh ghi lại cho thấy con tàu mới này dường như kết hợp kỹ thuật tân tiến nhất, chẳng hạn như dàn radar có bảng điều khiển cố định kết hợp vào cấu trúc thượng tầng và hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) với khả năng phóng đi hỏa tiễn hành trình và/hoặc hỏa tiễn phòng không. Thêm vào đó, tương tự như hộ tống hạm lớp Amnok, các kỹ thuật gia đã nỗ lực cắt giảm tiết diện radar (RCS) của chiếc tàu càng nhiều càng tốt.
Mẫu thiết kế và các kỹ thuật được áp dụng trong việc chế tạo lớp khinh tốc hạm mới này cho thấy những tiến bộ đáng kể trong kỹ thuật quân sự của Bắc Hàn. Sự phát triển này sẽ đưa Bắc hàn vào nhóm hải quân các quốc gia có các hệ thống chiến hạm tương tự trong hạm đội của mình.
Cho tới nay, hệ thống hỏa tiễn phòng không duy nhất trên tàu của Bắc Hàn là SAM Igla-S (SA-24), được khai triển dưới dạng MANPADS, hoặc dưới dạng bệ phóng SAM tầm ngắn tự động tương tự như trên một số tàu chiến của Hải Quân Myanmar (Miến Điện cũ).
Cả Bắc Hàn lẫn Myanmar đều nhận được sự chuyển giao kỹ thuật quân sự từ các quốc gia khác: Bắc Hàn thì từ cả Nga và Trung Quốc, còn Myanmar thì chỉ từ Trung Quốc mà thôi. (TTHN)



























































































