Thursday, April 25, 2024

Bắc Hàn dùng ‘tin tặc’ đánh cắp $2 tỷ của các ngân hàng trên thế giới

UNITED NATIONS (AP) – Một ủy ban có nhiệm vụ theo dõi hiệu năng của các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc mới đây cho biết các chuyên gia điện toán của Bắc Hàn đã đánh cắp tiền từ ngân hàng khắp nơi trên thế giới để chi cho chương trình chế tạo võ khí hủy diệt của chế độ Bình Nhưỡng, với số tiền lấy về được cho tới nay vào khoảng $2 tỷ.

Trong bản báo cáo đệ trình Hội Đồng Bảo An hôm Thứ Hai, 5 Tháng Tám, ủy ban này cho biết Bắc Hàn đang ngày càng sử dụng mạng nhiều hơn để mở ra các cuộc tấn công điện toán tinh vi nhắm vào các ngân hàng và cơ quan tài chính để lấy cắp tiền, gồm cả tiền ảo (bitcoin).

Báo cáo này cho hay các cuộc tấn công của Bắc Hàn vào nơi trao đổi tiền ảo đã giúp cho xứ Cộng Sản này có được các số tiền ngày càng khó để dò tìm nguồn gốc hơn là lấy tiền từ các ngân hàng bình thường.

Cũng theo bản báo cáo, Bắc Hàn tiếp tục sử dụng được hệ thống tài chính thế giới, qua các công ty và nhân sự bình phong ở các ngân hàng trải rộng hoạt động toàn cầu, vì nhiều quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tài chính.

Ủy ban cũng cho hay các cơ quan tài chính Bắc Hàn, gồm cả các ngân hàng trong danh sách bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt, hiện vẫn tiếp tục duy trì hơn 30 đại diện ở ngoại quốc để kiểm soát các trương mục của họ và giúp tiến hành các cuộc chuyển giao tiền bạc, cho cả các cuộc mua bán trái phép dầu hỏa và than đá. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT