Thursday, March 28, 2024

Bắc Hàn gọi Nam Hàn là ‘kẻ thù,’ dọa cắt đứt mọi liên lạc

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Hàn hôm Thứ Ba, 9 Tháng Sáu, giờ địa phương, nói rằng chế độ Bình Nhưỡng sẽ cắt mọi liên lạc chính trị và quân sự với “kẻ thù” Nam Hàn, sau khi đã đưa ra lời đe dọa về việc Nam Hàn phải chặn không cho người tranh đấu dùng bong bóng thả truyền đơn vào lãnh thổ Bắc Hàn.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP, lời đe dọa được đưa ra trong lúc mối quan hệ giữa Bắc và  Nam Hàn đi vào chỗ bế tắc, dù rằng đến nay đã có ba cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Kim Yong Un với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in kể từ năm 2018.

Chế độ Bình Nhưỡng sẽ “hoàn toàn cắt đứt và đóng luôn đường dây liên lạc giữa giới hữu trách Bắc và Nam Hàn, vốn được duy trì qua văn phòng liên lạc hỗn hợp Bắc-Nam Hàn,” cũng như các đường dây liên lạc khác, “kể từ 12:00 giờ ngày  9 Tháng Sáu, 2020,” theo hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn Korean Central News Agency (KCNA).

Các đường dây liên lạc bị cắt cũng gồm cả đường dây liên lạc “Biển Đông và Biển Tây” giữa quân đội hai nước cũng như đường dây nóng giữa Ủy Ban Trung Ương Đảng ở Bắc Hàn và Dinh Tổng Thống Nam Hàn, cũng theo KCNA.

Hồi tuần qua, Bắc Hàn đe dọa sẽ đóng văn phòng liên lạc với Nam Hàn và đe dọa có thêm các biện pháp khác khiến Nam Hàn phải gặp “thống khổ.”

Người em gái nhiều quyền lực của lãnh tụ Kim Jong Un là bà Kim Yo Jong, cũng đe dọa sẽ hủy bỏ một thỏa thuận quân sự từng ký với Seoul, nếu Nam Hàn không ngăn chặn việc người tranh đấu tự do dân chủ dùng bong bóng rải truyền đơn vào lãnh thổ Bắc Hàn.

KCNA hôm Thứ Ba nói rằng bà Kim Yo Jong và một giới chức cao cấp khác, ông Kim Yong Chol, đã nhấn mạnh rằng “phải dồn nỗ lực đối phó với kẻ thù Nam Hàn.”

Bình Nhưỡng coi như ngưng mọi liên lạc với Seoul kể từ sau cuộc họp thượng đỉnh thất bại giữa lãnh tụ Kim Jong Un và Tổng Thống Donald Trump ở Hà Nội năm ngoái khiến các cuộc thương thảo nguyên tử cũng ngưng trệ. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT