Thursday, April 25, 2024

Bắc Hàn ‘khiêu khích nguy hiểm,’ Mỹ đưa thêm chiến đấu cơ tối tân tới Nam Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Tình trạng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng trong thời gian cuối tuần, trong lúc Mỹ đưa thêm các chiến đấu cơ tối tân tới vùng này, và các giới chức Mỹ cũng như Bắc Hàn đều đưa ra nguy cơ xảy ra chiến tranh đang đến gần hơn.

Phía Bắc Hàn liên tiếp trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật đưa ra các lời tuyên bố có tính cách khiêu khích. Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn hôm Thứ Bảy nói rằng Tổng Thống Mỹ Donald Trump đang “xin có cuộc chiến nguyên tử” và có các hành động “tạo sự rủi may chiến tranh nguyên tử vô cùng nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên,” theo CNN.

Một ngày sau đó, bài bình luận của tờ báo Rodong Sinmun của chế độ Bình Nhưỡng nói rằng cuộc tập trận giữa không quân Mỹ và Nam Hàn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu này là “hành động khiêu khích nguy hiểm” đưa khu vực “tới nguy cơ chiến tranh nguyên tử.”

Ở phía Mỹ, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc H.R. McMaster cho hay trong một diễn đàn ở California ngày Thứ Bảy rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên đang tăng theo từng ngày.

Trong khi đó, các cơ quan truyền thông Nam Hàn cho hay có sáu chiến đấu cơ F-22 Raptor của Không Quân Mỹ được đưa đến quốc gia này hôm Thứ Bảy để tham dự cuộc tập trận.

Một giới chức Nam Hàn cho CNN hay hôm Chủ Nhật rằng Mỹ gửi sáu chiếc F-22, sáu chiếc F-35, sáu chiếc FA-18G tới để tham dự cuộc tập trận, bên cạnh hơn 10 chiếc F-15C và F-16. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT