Friday, April 19, 2024

Bắc Hàn không bỏ nguyên tử nếu còn nghi ngờ Mỹ

NEW YORK, New York (AP) – Ngoại trưởng Bắc Hàn, ông Ri Yong Ho, hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Chín, nói là Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ bỏ chương trình nguyên tử trước nếu họ không thể tin Washington.

Ông Ri nói như vậy trong lúc tham dự cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.

Ông cũng kêu gọi Hoa Kỳ giữ lời hứa được đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Bắc Hàn ở Singapore hồi Tháng Sáu.

Phát biểu của ông Ri được đưa ra vào lúc Ngoại Trưởng Mike Pompeo của Mỹ chuẩn bị tái đàm phán việc hủy bỏ chương trình nguyên tử của Bắc Hàn, hiện bị chựng lại hơn ba tháng qua.

Ông Ri nói sẽ là “ảo tưởng” nếu nghĩ rằng tiếp tục trừng phạt và phản đối tuyên bố chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên sẽ làm cho Bắc Hàn phải nhượng bộ.

Trong khi đó, Washington không muốn đồng ý đưa ra tuyên bố hòa bình nếu Bình Nhưỡng không thực hiện các bước giải giới nguyên tử quan trọng trước.

Hiện nay, cả Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn lẫn Tổng Thống Donald Trump của Mỹ đều muốn có một cuộc họp thượng đỉnh thứ nhì.

Trong khi đó, có nhiều hoài nghi về sự nghiêm túc của Bình Nhưỡng trong việc từ bỏ chương trình nguyên tử vì đây là “lá bài” duy nhất của chế độ để bảo đảm an toàn cho Bắc Hàn.

Ông Pompeo dự trù đến Bình Nhưỡng vào tháng tới để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh thứ nhì giữa hai lãnh đạo Mỹ và Bắc Hàn. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT