Bắc Hàn: Mỹ nhúng tay vào khí tài không gian là tuyên chiến

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Bắc Hàn cảnh cáo bất kỳ sự can thiệp hoặc tấn công tiềm ẩn nào từ Hoa Kỳ vào “tài sản không gian” của Bắc Hàn sẽ “được coi là lời tuyên chiến,” hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Mười Hai.

“Không bao giờ có thể bỏ qua sự thù địch đáng lên án của Lực Lượng Không Gian Hoa Kỳ đối với vệ tinh trinh sát của Bắc Hàn vì đây chỉ là một thách thức đối với chủ quyền của Bắc Hàn, và chính xác hơn là một lời tuyên chiến chống lại chúng tôi,” Bộ Quốc Phòng Bắc Hàn cho biết trong một tuyên bố được Đài KCNA loan báo.

Lời cảnh cáo được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng vệ tinh do thám đầu tiên vào không gian, một hành động mà các nhà phân tích dự đoán có thể cho phép Bắc Hàn nhắm mục tiêu chính xác hơn vào lực lượng của địch thủ, nếu phi thuyền vũ trụ đi vào hoạt động.

Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un gặp gỡ ủy ban phóng vệ tinh, hình do truyền thông nhà nước công bố hôm 24 Tháng Mười Môt, 2023 (Hình: KCNA)

Cả Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản, tất cả đều đang trải qua căng thẳng quân sự ngày càng gia tăng với Bắc Hàn, đều xác nhận vệ tinh “Malligyong-1” đã vào quỹ đạo.

Chỉ vài ngày sau vụ phóng vệ tinh của Bắc Hàn, Nam Hàn tiến hành phóng vệ tinh do thám đầu tiên lên quỹ đạo với sự tương trợ của công ty không gian SpaceX.

Tin tức của Đài KCNA tuyên bố rằng cảnh cáo của Bình Nhưỡng được đưa ra sau bình luận được cho là của một viên chức Bộ Chỉ Huy Không Gian Hoa Kỳ, được cho là “những lời ám chỉ rác rưởi về một cuộc tấn công quân sự nhắm vào vệ tinh trinh sát của Bắc Hàn.”

Thông tấn xã KCNA cho biết viên chức Hoa Kỳ ẩn danh được cho là tuyên bố rằng Mỹ “có thể làm giảm khả năng hoạt động ngoài không gian của kẻ địch” bằng cách áp dụng “các phương pháp đa dạng có thể đảo ngược và không thể đảo ngược.”

Vẫn chưa rõ danh tánh viên chức Hoa Kỳ vừa nêu.

Bình Nhưỡng cho biết vệ tinh của họ là để trinh sát và “không được coi là võ khí không gian theo luật pháp quốc tế vì các đặc tính kỹ thuật của vệ tinh là nhằm mục đích quan sát.”

Tuy nhiên, các nhà phân tích khẳng định phi thuyền vũ trụ này có mục đích do thám và tăng cường khả năng quân sự của Bắc Hàn.

Hòng đáp trả vụ phóng hỏa tiễn ngày 21 Tháng Mười Một, Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Ngoại Quốc (OFAC) thuộc Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ hôm Thứ Năm áp đặt lệnh trừng phạt tám đặc vụ Bắc Hàn tại ngoại quốc “tạo điều kiện cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt, gồm có tạo doanh thu và mua sắm kỹ nghệ liên quan tới hỏa tiễn nhằm hỗ trợ cho chương trình võ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Bắc Hàn.”

Bộ Ngân Khố cũng áp đặt lệnh trừng phạt cho cái mà họ gọi là nhóm gián điệp mạng điện toán với danh xưng Kimsuky vì “thu thập tin tức tình báo hòng chứa chấp các mục tiêu chiến lược của Bắc Hàn,” theo một tuyên bố trên trang mạng của Bộ Ngân Khố.

Vụ phóng hỏa tiễn vào Tháng Mười Một bị các nước láng giềng Nhật Bản và Nam Hàn lên án, trong đó Seoul gọi đây là “sự vi phạm rõ ràng” quyết nghị của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cấm Bắc Hàn sử dụng kỹ nghệ hỏa tiễn đạn đạo.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cảnh cáo nếu vệ tinh trinh sát của họ bị coi là “mầm họa quân sự” cần phải loại trừ thì Bắc Hàn cũng nên phá hủy “vô số vệ tinh do thám của Hoa Kỳ bay trên khu vực bán đảo Triều Tiên mỗi ngày, có nhiệm vụ đặc biệt là giám sát những cứ điểm chiến lược quan trọng của Bắc Hàn.”

Bắc Hàn cũng chỉ đích danh Hoa Kỳ là “thủ phạm chính của tệ nạn” vì họ bị cáo buộc biến môi trường không gian “thành sân khấu chiến tranh.”

Hành động của Bình Nhưỡng làm cho chính phủ Nam Hàn đình hoãn một phần thỏa thuận mà họ đã có với Bắc Hàn nhằm hạn chế các hoạt động trinh sát và do thám của Nam Hàn dọc theo khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai quốc gia.

Bắc Hàn sau đó tuyên bố sẽ khai triển khí tài quân sự mới dọc theo đường phân giới quân sự. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT