Bắc Hàn phóng hỏa tiễn liên lục địa mới, dường như dùng nhiên liệu rắn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Bắc Hàn lại tiến hành đợt phóng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên của tháng này hôm Thứ Năm, 13 Tháng Tư, có thể là nhằm mục đích thử nghiệm một loại hỏa tiễn mới có tính di động hơn và khó phát hiện hơn, theo Reuters.

Trước hành động này, Nhật cảnh báo người dân ở Hokkaido tìm nơi trú ẩn, một phản ứng thể hiện sự cảnh giác trước các mối đe dọa hỏa tiễn ngày càng tăng từ phía Bắc Hàn. Tuy nhiên sau khi đánh giá lại, chính quyền rút lại cảnh báo này, nhận định hỏa tiễn không có khả năng rơi gần Hokkaido.

Đài truyền hình Nam Hàn đưa tin Bình Nhưỡng tiếp tục phóng hỏa tiễn. (Hình: Jung Yeon-je/AFP via Getty Images)

Quân đội Nam Hàn cho biết Bắc Hàn phóng hỏa tiễn theo góc cao từ gần Bình Nhưỡng. Sau quãng đường bay 620 dặm (1,000 km), hỏa tiễn rơi xuống vùng nước nằm giữa Bán Đảo Triều Tiên và Nhật. 

Với khoảng cách này, có thể nhận định đây là hỏa tiễn tầm trung hoặc xa. Phía Mỹ gọi đây là hỏa tiễn tầm xa, còn Nhật cho rằng vũ khí này có thể là loại liên lục địa.

Ngoài ra, Nam Hàn cho biết hỏa tiễn lần này có thể là loại mới, sử dụng nhiên liệu rắn. Nếu suy đoán này chính xác, thì đây là lần đầu tiên Bắc Hàn thử nghiệm vũ khí kiểu này. Trước nay các ICBM từng được biết đến của Bắc Hàn đều dùng nhiên liệu lỏng, bắt buộc phải nạp trước khi phóng. Trong khi đó sử dụng nhiên liệu rắn cho phép hỏa tiễn bắn nhanh và di chuyển dễ dàng hơn.

ICBM nhiên liệu rắn là một trong những loại vũ khí kỹ thuật cao chủ chốt mà ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn, tuyên bố sẽ chế tạo nhằm đối phó với Mỹ. 

Bà Adrienne Watson, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, cho biết vụ phóng hỏa tiễn “làm gia tăng căng thẳng không cần thiết và tạo nguy cơ bất ổn an ninh trong khu vực.”

Trong khi đó, tại cuộc họp khẩn cấp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nam Hàn, giới chức nhấn mạnh cần thắt chặt hợp tác an ninh với Washington và Tokyo. Ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, cũng tổ chức một cuộc họp với hội đồng an ninh của mình để phân tích vụ phóng và cách Nhật phản ứng.

Các đặc phái viên nguyên tử của Seoul, Washington và Tokyo tổ chức điện đàm, kêu gọi quốc tế cần phản ứng thống nhất và quyết đoán trước những hành động khiêu khích từ Bắc Hàn và các chương trình đầu tư vũ khí bất hợp của nước này.

Bắc Hàn thường xuyên thử nghiệm hỏa tiễn tại vùng nước quốc tế giữa Bán Đảo Triều Tiên và Nhật, sử dụng quỹ đạo bay cao để tránh các nước láng giềng. Vụ phóng hôm Thứ Năm là lần phóng hỏa tiễn tầm xa đầu tiên của Bắc Hàn kể từ khi nước này thử nghiệm ICBM Hwasong-17 hôm 16 Tháng Ba.

Nếu tính từ đầu năm 2022 đến nay, Bắc Hàn phóng khoảng 100 hỏa tiễn, gồm cả những hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn nguyên tử và có thể chạm đến Mỹ, Nam Hàn hoặc Nhật. 

Cuối Tháng Ba, Bắc Hàn tiết lộ một loại đầu đạn nguyên tử mới, làm dấy lên lo ngại nước này sẽ tiến hành đợt thử nghiệm nguyên tử đầu tiên sau hơn năm năm. 

Theo nhận định của chuyên gia, kho vũ khí nguyên tử tối tân của Bắc Hàn dự trù sẽ trở thành một trong những chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống hai nước Mỹ và Nam Hàn vào cuối tháng này ở Washington. Đồng thời Hội Nghị Thượng Đỉnh G7 ở Nhật cuối Tháng Năm cũng sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì áp lực ngoại giao đối với Bắc Hàn. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT