SEOUL, Nam Hàn (NV) – Bắc Hàn bị tình nghi nã một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung ra vùng biển hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Giêng, quân đội Nam Hàn loan tin, đã hai tháng từ lúc Bắc Hàn tuyên bố hoàn tất thử nghiệm động cơ cho loại hỏa tiễn tân tiến, khó bị phát giác hơn và có khả năng tấn công các mục tiêu xa xăm của Hoa Kỳ từ bán đảo Triều Tiên, theo hãng tin AP.
Đây là lần phóng hỏa tiễn đầu tiên của Bắc Hàn trong năm 2024. Các chuyên gia cho rằng Bắc Hàn có thể tăng cường các vụ thử hỏa tiễn mang tính khiêu khích như một cách thức gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử quốc hội Nam Hàn vào Tháng Tư và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào Tháng Mười Một.
Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Nam Hàn cho biết trong một tuyên bố rằng họ phát giác vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo thuộc loại tầm trung từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng vào chiều Chủ Nhật. Cơ quan này cho biết hỏa tiễn bay khoảng 1,000 kilometer (620 dặm) trước khi rơi xuống hải phận giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân gọi vụ phóng hỏa tiễn là hành động khiêu khích gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình trên Bán Đảo Triều Tiên. Họ cho biết quân đội Nam Hàn sẽ duy trì tư thế sẵn sàng đáp trả quyết liệt bất kỳ hành động khiêu khích nào của Bắc Hàn.
Đánh giá từ Nam Hàn cho thấy Bắc Hàn có thể đã phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung tân tiến có động cơ nhiên liệu rắn mà họ cho biết hoàn tất thử nghiệm trong giữa Tháng Mười Một 2024.
Hỏa tiễn này được chế tạo chính yếu là để tấn công các căn cứ quân sự Hoa Kỳ trên lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 3,400 kilometer (2,110 dặm). Với khả năng điều chỉnh tầm bắn, hỏa tiễn cũng có thể được vận hành để tấn công các mục tiêu gần hơn – chẳng hạn như các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ trên đảo Okinawa của Nhật Bản, theo Chang Young-keun, chuyên gia hỏa tiễn tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Gia Nam Hàn tại Seoul.
Chất đẩy rắn tích hợp giúp các vụ phóng hỏa tiễn khó bị dò thấy hơn hỏa tiễn dùng nhiên liệu lỏng, vốn phải được bơm nhiên liệu trước khi phóng và không thể tồn tại lâu. Bắc Hàn có kho hỏa tiễn tầm gần nhiên liệu rắn ngày càng dồi dào nhắm vào Nam Hàn, nhưng hỏa tiễn tầm trung Hwasong-12 hiện tại của Bắc Hàn lại được lắp ráp động cơ nhiên liệu lỏng.
Bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết phân tích của họ cho thấy hỏa tiễn này bay ít nhất 500 kilometer (300 dặm) ở độ cao tối đa 50 kilometer (30 dặm), số liệu cho thấy Bắc Hàn có thể đã bắn hỏa tiễn tầm gần chứ không phải tầm trung.
Nhật Bản và Nam Hàn cho biết họ cũng liên lạc chặt chẽ về vụ phóng hỏa tiễn với Hoa Kỳ nhưng không giải thích ngay về sự khác biệt trong dữ liệu.
Lần cuối cùng Bắc Hàn loan báo công khai nã hỏa tiễn là vào ngày 18 Tháng Mười Hai vừa qua, khi quốc gia này bắn thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn, võ khí tối tân nhất của Bắc Hàn. Hwasong-18 là ICBM nhiên liệu rắn duy nhất được biết đến của Bắc Hàn và nó được làm ra để tấn công lục địa Hoa Kỳ.
Vào ngày 5 Tháng Giêng, Bắc Hàn bắn hàng loạt trái đạn pháo gần vùng hải phận phía Tây đang tranh chấp với Nam Hàn, làm cho Nam Hàn phải tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật tương tự trong khu vực. Nam Hàn cáo buộc Bắc Hàn tiếp tục pháo kích trong khu vực trong hai ngày tiếp theo. Địa điểm này là nơi hải quân hai miền Nam Bắc giao tranh trong ba trận hải chiến đẫm máu từ năm 1999, và các cuộc tấn công được cho là do Bắc Hàn khởi xướng làm cho 50 công dân Nam Hàn chết trong năm 2010.
Trong những ngày gần đây, Bắc Hàn cũng hùng hổ đưa ra những lời lẽ hiếu chiến, kích động chống lại kẻ thù của mình trước thời điểm bầu cử tại Nam Hàn và Hoa Kỳ. Lãnh tụ Kim Jong Un, trong chuyến viếng thăm tuần trước tới các nhà máy sản xuất võ khí, gọi Nam Hàn là “kẻ thù lớn nhất của chúng ta” và đe dọa sẽ kết liễu Nam Hàn nếu bị khiêu khích.
Các chuyên gia cho rằng họ Kim có thể muốn thấy những người theo chủ nghĩa tự do tại Nam Hàn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và theo đuổi bang giao với Bắc Hàn, cũng như muốn cựu Tổng Thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử. Họ nói rằng họ Kim có thể tin rằng mình có thể giành được những nhượng bộ của Hoa Kỳ, thí dụ như dỡ bỏ lệnh trừng phạt nếu ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.
Chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ có bằng chứng cho thấy hỏa tiễn do Bắc Hàn cung cấp cho Nga được dùng trong cuộc chiến tại Ukraine. Trong một tuyên bố chung hồi tuần trước, Mỹ, Nam Hàn và các đồng minh cho biết hành động yểm trợ hỏa tiễn của Bắc Hàn góp phần hỗ trợ cuộc xâm lược của Nga và giúp Bắc Hàn thu về những hiểu biết đầy giá trị về kỹ thuật và quân sự.
Bắc Hàn và Nga hôm Chủ Nhật loan báo Ngoại Trưởng Bắc Hàn Choe Son Hui sẽ đi công du Nga từ Thứ Hai tới Thứ Tư theo lời mời của người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. (TTHN)
























































































