Friday, April 19, 2024

Bắc Hàn sắp thành cường quốc nguyên tử?

TOKYO, Nhật (AP) – Vụ nổ nguyên tử gần đây nhất của Bắc Hàn một phần có tính cách trình diễn, một phần khác là tuyên truyền và cũng có thể có phần giả tạo.

Nhưng các chuyên gia võ khí nói rằng đây cũng là một chứng minh rõ ràng về một điều rất thật: đó là Bình Nhưỡng nay nắm vững phần lớn kỹ thuật để đạt tới mục tiêu thành cường quốc nguyên tử.

Hiện chưa rõ là Bắc Hàn có thật sự làm được điều họ tuyên bố, là chế được quả bom khinh khí sẵn sàng được đặt trên hỏa tiễn liên lục địa, hay không.

Tuy nhiên, vụ thử hôm Chủ Nhật vừa qua, lần thứ sáu và cũng là lần mạnh nhất mà Bắc Hàn thực hiện từ năm 2006 tới nay, là một tiến triển đáng ngạc nhiên trong nỗ lực chứng tỏ khả năng chế võ khí nguyên tử có sức tàn phá lớn lao.

Vụ nổ này có sức mạnh tương đương với 140 kiloton và có thể còn mạnh gấp đôi hay hơn nữa, nếu được thực hiện ở độ sâu hơn ước tính.

Các kết quả điều tra của Mỹ nhiều phần sẽ xác nhận rằng vụ nổ mạnh ít nhất là gấp 10 lần những gì Bắc Hàn thử nghiệm trước đây.

Tuy có nhiều chuyên gia khác nghi ngờ về những gì Bắc Hàn công bố, ông Joshua Pollack, một nghiên cứu gia tại viện Middlebury Institute of International Studies ở Monterey, California, nói rằng việc Bình Nhưỡng ngày càng cho thấy thêm các chi tiết là điều chứng tỏ họ đang làm thật.

Dù rằng có thể Bắc Hàn còn phải thực hiện thêm nhiều cuộc thử nghiệm nữa để đạt được mục đích trở thành cường quốc nguyên tử, nhưng ông Pollack cho rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục gia tăng kho võ khí của mình.

“Tôi dự trù là sẽ có thêm các cuộc thử nghiệm do không có các cuộc thương thảo với Mỹ,” ông Pollack nói, “dù rằng chúng ta cũng có thể coi đây là một hình thức thương thảo.” (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Kim Jong Un chọc giận Tập Cận Bình?(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT