Bắc Kinh ‘chữa cháy’ sau tuyên bố ‘linh tinh’ của đại sứ Trung Quốc tại Paris

PARIS, Pháp (NV) – Phía Trung Quốc hôm Thứ Hai, 24 Tháng Tư, phải ra thông báo chữa cháy về những tuyên bố đầy “khiêu khích” bất chấp thực trạng của ông Lu Shaye, đại sứ Trung Quốc tại Paris, khiến chọc giận Pháp, Ukraine và các quốc gia vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania, theo CNN.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền hình Pháp hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Tư, khi trả lời câu hỏi về chủ quyền của những nước thuộc Liên Xô cũ như Ukraine, và ba quốc gia vùng Baltic, đại sứ của Trung Quốc đưa ra một câu trả lời “kém ngoại giao” là phủ nhận chủ quyền các nước được nêu trên.

Ông Lu Shaye, đại sứ Trung Quốc tại Pháp. (Hình: Guillaume Souvant/AFP via Getty Images)

Khi được hỏi về việc liệu Crimea có phải là một phần của Ukraine hay không, ông Lu nói rằng về mặt lịch sử, vùng đất này là một phần của Nga và được cắt cho Ukraine bởi ông Nikita Khrushchev, cựu tổng bí thư Liên Xô.

Ông còn nói “linh tinh” thêm rằng “các quốc gia thuộc Liên Xô cũ không có địa vị thực tế trong luật pháp quốc tế vì không có thỏa thuận quốc tế nào để cụ thể hóa tình trạng chủ quyền của họ.”

Để “hạ nhiệt” phản ứng từ các quốc gia Âu châu trước phát biểu bất chấp thực tại và chuẩn mực ngoại giao của ông Lu, toà đại sứ Trung Quốc tại Pháp đưa ra thông báo tuyên bố những bình luận của ông Lu “không phải là một tuyên bố về chính sách của Bắc Kinh, mà chỉ là một sự thể hiện quan điểm cá nhân.”

“Về chủ quyền lãnh thổ các quốc gia, quan điểm của phía Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng. Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia và duy trì các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc,” theo thông báo của toà đại sứ Trung Quốc.

“Sau khi Liên Xô tan rã, Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia liên quan. Và Trung Quốc luôn nỗ lực phát triển tình hữu nghị và hợp tác song phương với họ theo các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Phía Trung Quốc tôn trọng tình trạng của các nước cộng hòa ra đời sau khi Liên Xô tan rã với tư cách là các quốc gia có chủ quyền,” theo bản tuyên bố.

Bắc Kinh cho đến nay vẫn từ chối lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga hay kêu gọi rút quân, thay vào đó thúc giục “tất cả các bên” kiềm chế và cáo buộc NATO châm ngòi cho cuộc xung đột. Nước này cũng tiếp tục thắt chặt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Moscow.

Tuyên bố từ đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp tiếp tục: “Về vấn đề Ukraine, quan điểm của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng. Họ sẵn sàng tiếp tục làm việc với cộng đồng quốc tế để đóng góp vào việc giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Tư, Pháp khẳng định “đoàn kết hết mực” với tất cả quốc gia đồng minh bị ảnh hưởng, những nước đã giành được độc lập sau nhiều thập niên bị áp bức.”

Đồng thời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Pháp nhấn mạnh rằng “về phía Ukraine, họ được cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc, công nhận Crimea nằm trong lãnh thổ của mình vào năm 1991.”

Phía Pháp yêu cầu Trung Quốc phải làm rõ liệu phát ngôn của ông Lu có thể hiện quan điểm của quốc gia này hay không.

Ba nước Baltic và Ukraine, tất cả trước đây thuộc Liên Xô, đều phản ứng giống Pháp.

Viết trên Twitter, ông Mykhailo Pododyak, phụ tá tổng thống Ukraine, nói rằng: “Thật kỳ lạ khi nghe được một phiên bản ngớ ngẩn về ‘lịch sử Crimea’ từ đại diện của một quốc gia luôn cẩn trọng về lịch sử hàng ngàn năm của họ.” (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT