Friday, April 26, 2024

Bất kính với quan tòa, phụ nữ Hồi Giáo liên hệ ISIS bị kết tội

SYDNEY, Úc (AP) – Vợ của một kẻ chuyên đi tuyển mộ nhân sự cho thành phần khủng bố ISIS đã đưa ngón tay trỏ, là dấu chào kiểu ISIS bên ngoài một tòa án Úc ở Sydney hôm Thứ Sáu, sau khi bị kết tội theo luật mới là buộc mọi người phải đứng lên khi quan tòa tiến vào phòng xử.

Bà Moutia Elzahed, 50 tuổi, bày tỏ sự bất cần khi tiếp tục ngồi ở ghế, khoanh hai tay, tại tòa Downing Centre Local Court, mặc bộ áo choàng đen niqab phủ kín từ đầu đến chân và đeo bao tay đen, sau khi thẩm phán Carolyn Huntsman đọc bản phán quyết.

Bà Elzahed bị kết tội trong chín tội danh liên quan đến việc có thái độ bất kính trong các phiên tòa trước đó. Bà sẽ bị tuyên án hôm 15 Tháng Sáu.

Tiểu bang New South Wales, nơi đông dân nhất ở Úc, đã đưa ra luật mới này vào năm 2016 sau khi một số bị cáo Hồi Giáo không chịu đứng lên bày tỏ sự kính trọng đối với quan tòa, lấy lý do tôn giáo.

Thẩm phán Huntsman nói rằng bà Elzahed liên tục và cố ý vi phạm các luật đã có từ trước tới nay ở tòa. Bà Elzahed nói chỉ đứng dậy khi có đấng Allah, tuy nhiên thẩm phán Huntsman nói rằng không có chứng cớ gì là bà Elzahed hành xử như vậy thực sự vì tôn giáo. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Giấc ngủ vô cùng quan trọng(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT