Friday, April 26, 2024

Bị đòi phải hạ cờ hiệu ‘Mặt Trời Mọc,’ Hải Quân Nhật rút khỏi cuộc thao dượt ở Nam Hàn

TOKYO, Nhật (NV) – Hải Quân Nhật tuần này rút khỏi một cuộc thao dượt hải quân quốc tế ở Nam Hàn, sau khi bác bỏ đòi hỏi là chiến hạm của họ khi tham dự phải hạ cờ hiệu “Mặt Trời Mọc,” vốn bị nhiều người dân Hàn coi là biểu hiệu của chế độ quân phiệt Nhật cùng các hành vi tàn ác trước đây.

Theo bản tin của tờ báo The Guardian, nước chủ nhà Nam Hàn yêu cầu tất cả 14 quốc gia gửi chiến hạm tham dự cuộc thao dượt kéo dài 5 ngày, vốn dự trù sẽ khởi sự từ ngày Thứ Năm tại căn cứ Hải Quân Jeju, chỉ treo cờ quốc gia họ và cờ Nam Hàn.

Điều này có nghĩa là Nhật phải hạ lá cờ kyokujituski treo trên chiếc khu trục hạm tham dự cuộc thao dượt.

Cờ hiệu Hải Quân Nhật treo phía sau chiến hạm. (Hình: AP)

Ngoại trưởng Nam Hàn, bà Kang Kyung-wha, nói rằng phía Nhật nên lưu ý việc treo lá cờ hiệu “Mặt Trời Mọc” sẽ là điều làm dân chúng Nam Hàn phẫn nộ.

Tuy nhiên, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật, ông Takeshi Iwaya, nói rằng luật của Nhật và luật quốc tế cho phép hải quân quốc gia này treo lá cờ ở phía sau chiến hạm.

Hải Quân Nhật đưa ra bản thông cáo nói rằng họ không có sự chọn lựa nào khác hơn là rút ra khỏi cuộc thao dượt.

Tuy nhiên, Hải Quân Nam Hàn sau đó bày tỏ ý muốn hòa giải bằng cách loan báo ba chiến hạm quốc gia này sẽ ghé thăm cảng Sasebo của Nhật vào cuối Tháng Mười và tham dự thao dượt với Hải Quân Nhật. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT