Wednesday, April 24, 2024

Bị ‘ném đá,’ hoa hậu Saudi Arabia rút khỏi cuộc thi khối Ả Rập

RIYADH, Saudi Arabia (NV) – Hoa hậu vương quốc Saudi Arabia phải rút lui khỏi cuộc thi hoa hậu Miss Arab World của các quốc gia Ả Rập, sau khi bị cư dân mạng “ném đá” tới tấp.

Theo tuần báo Newsweek, cô Malak Youssef, 24 tuổi, được một tổ chức xã hội dân sự ở Saudi Arabia đề cử tham dự cuộc thi Miss Arab World, với tư cách hoa hậu vương quốc này, tổ chức tại Mexico vào Thứ Bảy.

Tuy nhiên, cô chọn rút lui bởi vì bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội, nói rằng cô sẽ không thể đại diện cho vương quốc Saudi Arabia bảo thủ tại cuộc thi này.

“Tôi tuyên bố rút lui khỏi vòng thi chung kết cuộc thi Miss Arab World 2018. Tôi cảm thấy vui với danh hiệu hoa hậu Saudi Arabia,” cô Youssef nói như vậy qua một đoạn video bỏ lên Twitter.

Cô cũng nói rằng cô cảm thấy sốc và buồn vì bị “ném đá.”

Saudi Arabia, một quốc gia cực kỳ bảo thủ với đa số dân là người Hồi Giáo phái Sunni, không có cuộc thi hoa hậu chính thức, và phụ nữ ở quốc gia này phải mặc “abaya,” một trang phục che toàn bộ thân thể khi ra đường.

Một số cư dân mạng cho rằng phụ nữ Saudi Arabia tham gia thi hoa hậu là sai, bởi vì nó đi ngược lại giá trị tôn giáo truyền thống.

“Phụ nữ Saudi Arab là đẹp vì phẩm giá, tính cách, và sự dưỡng dục của họ. Họ không cần đi thi để chứng minh vẻ đẹp này,” một cư dân mạng viết.

Đây không phải là lần đầu tiên một phụ nữ Ả Rập bị rắc rối.

Hồi tuần trước, hoa hậu Iraq và gia đình phải trốn ra nước ngoài, sau khi bị đe dọa giết, bởi vì cô tham dự cuộc thi hoa hậu Miss Universe, và sau đó còn chụp hình chung với hoa hậu Israel. (Đ.D.)

Tòa bác đơn hiệp hội nhà kiện TT Trump

MỚI CẬP NHẬT