Biden bỏ Cuba ra khỏi danh sách tiếp tay khủng bố

LA HABANA, Cuba (NV) – Trong số những quyết định chính thức được đưa ra trong những ngày cuối cùng trên cương vị tổng thống, Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẽ loại bỏ Cuba khỏi danh sách các quốc gia chống lưng cho khủng bố, đổi lại, Cuba cũng tuyên bố thả 553 tù nhân, theo BBC.

Giáo Hội Công Giáo đứng ra làm trung gian giúp đôi bên đạt được thỏa thuận khi chỉ còn vài ngày nữa là Tổng Thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức.

Trong chính quyền Trump đầu tiên, tổng thống đắc cử một lần nữa đưa Cuba vào danh sách các quốc gia chống lưng cho khủng bố theo chính sách của Hoa Kỳ và chưa rõ liệu ông có lật ngược quyết định của Biden sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc hay không.

Người dân Cuba mua thực phẩm trên đường phố Havana, ngày 14 Tháng Giêng, 2025. (Hình: YAMIL LAGE/AFP/Getty Images)

Nhân vật được Trump tiến cử làm cố vấn an ninh quốc gia, Mike Waltz, phát biểu trên Fox News rằng “bất cứ điều gì họ [Chính Quyền Biden] đang làm, chúng tôi đều có thể làm ngược lại, và đừng ai mong rằng Hoa Kỳ sẽ thay đổi chính sách đối ngoại với Cuba.”

Một viên chức thuộc chính quyền Biden cho biết một để được loại bỏ khỏi danh sách chống lưng cho khủng bố, Cuba sẽ “dần dần” thả 553 tù nhân “từng bị giam cầm bất công.”

Thỏa thuận này đã “chấm dứt các biện pháp áp đặt nhất định” bị cho là gây tổn hại tới nền kinh tế quốc gia, Bộ Ngoại Giao Cuba cho biết.

Havana không công bố bất kỳ chi tiết nào về các tù nhân họ trả tự do, nhưng thân nhân của những người bị giam cầm sau các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2021 cho biết họ mong rằng người thân sẽ được đoàn tụ cùng gia đình.

Liset Fonseca, mẹ của một tù nhân nam 41 tuổi từng bị kết án 10 năm sau khi tham gia các cuộc biểu tình năm 2021, cho biết “tất cả những người mẹ của tù nhân đều muốn con mình được tự do và thoát khỏi khổ ải, thoát khỏi địa ngục, đó chính là nhà tù Cuba.”

Ngoài Cuba, danh sách các quốc gia chống lưng cho khủng bố theo chính sách Hoa Kỳ còn có Bắc Hàn, Syria và Iran.

Ý nghĩa của chính sách này là Hoa Kỳ coi những quốc gia nêu trên là những thực thể “nhiều lần tiếp tay cho các hành vi khủng bố quốc tế.”

Năm 2015, Cuba từng được cựu Tổng Thống Barack Obama loại ra khỏi danh sách nhưng sau đó bị Trump đưa trở lại vào nhóm các nhà nước chống lưng cho khủng bố với lý do quốc gia cộng sản này đứng về phía lãnh tụ Venezuela Nicolas Maduro.

Vào thời điểm đó, Cuba gọi hành động của Trump là “vô liêm sỉ,” “đạo đức giả” và “có mưu đồ chính trị.”

Bên cạnh việc thúc bách trả tự do cho các tù nhân, quyết định này cũng có ý nghĩa quan trọng vì đây có thể được coi là bước tiến triển trong việc giúp Cuba và Hoa Kỳ nối lại bang giao, cũng như có thể mở đường cho một cuộc đối thoại liên quan tới các vấn đề khác từng gây tranh cãi.

Ngoài ra thỏa thuận này cũng có thể cải thiện tình hình kinh tế tồi tệ tại Cuba, vì một số nhà băng tên tuổi cũng như nhà đầu tư ngoại quốc từng hết sức vất vả mới có thể hoạt động hợp pháp tại đảo quốc này.

Tổng Thống Biden sẽ thông tin cho Quốc Hội về các kế hoạch sắp tới, trong đó có cả việc thay đổi các quy định liên quan tới tình trạng kìm kẹp tài chánh do chính quyền Trump đầu tiên áp đặt lên một số người Cuba, Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố.

Ông cũng sẽ ban hành một quy định không cho các cá nhân yêu cầu bồi thường tài sản bị tịch thu tại Cuba, Tòa Bạch Ốc cho biết thêm. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT