WASHINGTON, DC (NV) – Bắc Hàn đã không có chính sách ngoại giao ưu tiên nào cho chính quyền Joe Biden kể từ khi ông Biden lên nhậm chức tổng thống vào Tháng Giêng 2021, nhưng tình trạng leo thang căng thẳng mới đây tại Bán Đảo Triều Tiên đang đẩy hẳn Bắc Hàn vào danh sách những nước mà Hoa Kỳ cần phải đối phó ngay chứ không thể chần chờ thêm nữa.
Giờ đây, việc Bình Nhưỡng đang giam giữ một binh sĩ Mỹ từng vượt qua khu phi quân sự (DMZ) và đi vào lãnh thổ Bắc Hàn có nhiều khả năng tạo nên một cuộc khủng hoảng mới và phức tạp, loại khủng hoảng mà chính quyền Biden vẫn cố tránh né.
Sự việc xảy ra vào ngày mà một tàu ngầm nguyên tử Mỹ, chiếc USS Kentucky, đến cập cảng Busan tại Nam Hàn, một cuộc biểu dương cho thấy rõ sức mạnh của Hoa Kỳ và một sự kiện làm cho Bắc Hàn tức giận.
Hành động này là đáp ứng rõ rệt của Hoa Kỳ đối với hơn 100 lần thử hỏa tiễn của Bắc Hàn trong mấy năm gần đây, nhằm cho Hoa Kỳ và thế giới thấy rõ rằng khả năng nguyên tử của họ ngày càng tiến bộ, tới mức có thể đặt lục địa Hoa Kỳ trực tiếp dưới tầm bắn của Bắc Hàn. Theo các phúc trình và tin tức mà Hoa Kỳ và Nam Hàn có được, Bắc Hàn còn dự định thí nghiệm thêm võ khí nguyên tử nữa, sau vụ họ cho nổ trái bom nguyên tử có sức mạnh tới 140 kilotonnes vào hồi Tháng Chín năm 2017.
Động lực nào thúc đẩy quyết định của binh sĩ Mỹ Travis King vượt qua biên giới vào Bắc Hàn hiện vẫn chưa được làm sáng tỏ, mặc dù các giới chức Mỹ nói rằng lúc ấy anh ta đang bị kỷ luật vì vi phạm quân kỷ. Tuy nhiên, điều rõ ràng là sự hiện diện của người lính Mỹ bên kia vĩ tuyến 38 ngăn cách Nam và Bắc Hàn đã trao cho Bình Nhưỡng và lãnh tụ Kim Jong Un tánh khí bất thường một lá bài tẩy để mặc cả trong các cuộc thương lượng sau này với Hoa Kỳ.
Kể từ khi lên chấp chánh, ông Biden đã không muốn tiếp tục chính sách ve vãn và hòa dịu với Bắc Hàn mà Tổng Thống Donald Trump đã theo đuổi lúc còn tại chức. Tổng Thống Biden có vẻ muốn lờ đi cuộc đối đầu với Bắc Hàn và chỉ tìm cách tăng cường mối liên hệ chiến lược giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, coi như đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm tạo nên một đối trọng để chống lại tham vọng của Trung Quốc trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương. (TTHN)


































































