ELMAU, Đức (NV) – Tổng Thống Joe Biden và các đồng minh Tây Phương hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Sáu, bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh kéo dài ba ngày ở Bavarian Alps, Đức, nhằm tìm phương cách không để các khó khăn kinh tế của cuộc chiến tại Ukraine làm rạn nứt liên minh thế giới đang trừng phạt hành động xâm lăng của Nga.
Theo hãng thông tấn AP, các nhà lãnh đạo dự trù sẽ loan báo thêm các biện pháp trừng phạt, gồm cả việc cấm nhập cảng vàng từ Nga, với hy vọng sẽ cô lập Moscow hơn nữa về mặt chính trị.

Tổng Thống Biden và nguyên thủ các quốc gia đồng minh cũng có thế tìm cách ấn định giá năng lượng, nhằm giảm bớt tiền lời Nga thu được từ xuất cảng dầu thô và khí đốt, chi cho nỗ lực chiến tranh.
Thủ Tướng Anh, ông Boris Johnson, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “đừng mệt mỏi,” trong khi Nga tái pháo kích vào Kiev.
Cũng trong ngày Chủ Nhật, Tổng Thống Biden sẽ chính thức đưa ra một kế hoạch hợp tác xây cất hệ thống hạ tầng cơ sở trên toàn thế giới, nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc tại các quốc gia đang phát triển. Kế hoạch này nhằm sử dụng số tiền $600 tỷ từ các quốc gia khối G-7, từ nay tới năm 2027, để chi cho xây dựng hạ tầng cơ sở trên thế giới.
Các giới chức Mỹ từ lâu nay vẫn nói rằng các chương trình Trung Quốc cho vay để xây dựng hạ tầng cơ sở ở các nước nghèo thật ra là cái bẫy nợ và sau cùng khiến các quốc gia mắc nợ này phải thiệt thòi nhiều hơn.
Trong khi đó, Nga bắn hỏa tiễn vào Kiev trước khi hội nghị khai mạc, trúng hai tòa nhà chung cư, theo lời thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko.
Tổng Thống Biden gọi hành động của Nga là sự “man rợ,” và nhấn mạnh nhu cầu các quốc gia đồng minh tiếp tục duy trì hậu thuẫn cho Ukraine, dù rằng có các khó khăn kinh tế trên toàn cầu từ cuộc chiến hiện nay.
Trong cuộc gặp trước thềm hội nghị với Thủ Tướng Đức Olaf Scholz của quốc gia chủ nhà, Tổng Thống Biden nói rằng “Chúng ta phải tiếp tục đứng cùng với nhau, vì Putin trông đợi ngay từ đầu là NATO và các quốc gia G-7 rồi sẽ nứt rạn, nhưng chúng ta không gặp tình trạng đó, và sẽ không để điều đó xảy ra.”
Vàng trong những năm gần đây là mặt hàng xuất cảng lớn nhất của Nga, chỉ sau năng lượng, có giá trị lên tới gần $19 tỷ, chiếm khoảng 5% số lượng vàng xuất cảng toàn cầu năm 2020, theo Tòa Bạch Ốc.
Trong số lượng vàng xuất cảng của Nga, có 90% đưa tới các quốc gia G-7. Hơn 90% của số này, tức gần $17 tỷ, được xuất cảng sang Anh. Nước Mỹ nhập cảng số lượng vàng trị giá chưa tới $200 triệu từ Nga năm 2019, và dưới $1 triệu năm 2020 và 2021. (V.Giang) [kn]































































