Biển Đông: Hải Quân Mỹ sẽ dùng AI theo dõi tàu ngầm Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Hoa Kỳ và hai đồng minh thân cận nhất chuẩn bị thử nghiệm một phương pháp mới để theo dõi tiềm thủy đĩnh Trung Quốc bằng trí tuệ nhân tạo AI.

Các phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ ở Thái Bình Dương trên phi cơ tấn công và giám sát hàng hải hàng đầu của Hải Quân Hoa Kỳ sẽ áp dụng thuật toán AI nhằm khai triển tức thời dữ liệu sonar được thu thập bởi các võ khí dưới nước của Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc, giới chức lãnh đạo quốc phòng của ba quốc gia tuyên bố hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Mười Hai.

Kỹ nghệ này có thể cho phép các đồng minh theo dõi tàu ngầm Trung Quốc với tốc độ và độ chính xác cao hơn khi tìm cách giảm thiểu tác động của tiến trình hiện đại hóa quân sự chóng mặt và sự bành trướng toàn cầu ngày càng quyết liệt từ Trung Quốc. Các cuộc thử nghiệm là một phần của thỏa thuận kỹ nghệ hợp tác sâu rộng giữa ba quốc gia mang tên Cột Trụ II AUKUS.

Tàu ngầm Shenhai Yongshi của Trung Quốc vừa về bến Hải Nam sau khi lặn thí nghiệm ở Biển Đông hôm 3 Tháng Mười, 2017 (Photo by Sun Qing/Getty Images)

“Những tiến bộ chung này sẽ cho phép khai thác dữ liệu với khối lượng lớn kịp thời, cải thiện khả năng tác chiến chống tiềm thủy đĩnh của ba bên,” tuyên bố chung của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Richard Marles và Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh Quốc Grant Shapps cho biết trong một cuộc hội đàm tại California.

Ba cường quốc sẽ khai triển các thuật toán trí tuệ nhân tạo tân tiến trên nhiều hệ thống, gồm có cả phi cơ P-8A Poseidon để tính toán dữ liệu từ phao siêu âm, loại dụng cụ có thể phát giác dưới nước của mỗi quốc gia.

Cả ba quốc gia đều vận hành phi cơ hải quân do Boeing Co. chế tạo. Phiên bản Hoa Kỳ của chiến đấu cơ thường hay thực hiện các đợt tuần tiễu ở Thái Bình Dương, gồm có cả Biển Đông, nơi thỉnh thoảng chúng bị chiến đấu cơ Trung Quốc quần thảo đe nẹt. Poseidon mang theo ngư lôi và hỏa tiễn hành trình để tấn công tiềm thủy đĩnh và các chiến hạm.

Các tin tức này là một phần trong mối bang giao đối tác an ninh rộng lớn hơn giữa ba đồng minh được gọi tắt là AUKUS, một trong số các liên minh khu vực mà Hoa Kỳ quyết tâm gầy dựng nhằm chống lại Trung Quốc.

Cột Trụ I của mối liên hệ hợp tác tập trung tăng cường năng lực tiềm thủy đĩnh nội địa chạy bằng năng lượng nguyên tử của Úc Quốc, mà tối tân nhất là việc phát triển chung loại tàu ngầm mới để đưa vào vận hành năm 2040. Cột Trụ II tập trung hợp tác trong tám lãnh vực kỹ nghệ, gồm có kỹ nghệ lượng tử, an ninh mạng tân tiến và võ khí siêu thanh.

Ba bộ trưởng quốc phòng công bố kế hoạch tích hợp khả năng phóng và thu hồi các võ khí không người lái dưới biển từ ống phóng ngư lôi trên các tàu ngầm hiện tại của họ để tấn công dưới nước và thu thập tin tức tình báo, theo thông cáo.

“Khả năng này giúp nâng cao tầm hoạt động và năng lực của các lực lượng dưới nước và cũng sẽ yểm trợ” tiềm thủy đĩnh mới sắp ra mắt của Úc mang tên “SSN-AUKUS,” thông cáo cho biết.

Theo phúc trình thường niên mới nhất của Ngũ Giác Đài về quân đội Trung Quốc, Hoa Lục hiện đang vận hành sáu tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo chạy bằng năng lượng nguyên tử, sáu tiềm thủy đĩnh tấn công vận hành bằng năng lượng nguyên tử và 48 tiềm thủy đĩnh tấn công chạy bằng động cơ diesel/không khí độc lập.

“Lực lượng tiềm thủy đĩnh” của hải quân Trung Quốc “dự trù sẽ tăng lên 65 tàu vào năm 2025 và 80 vào năm 2035 bất kể các tàu cũ vẫn tiếp tục nằm trong kho do năng lực chế tạo tiềm thủy đĩnh trở nên tân tiến hơn,” bản phúc trình cho hay. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT