BRASILIA, Brazil (NV) – Hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Bảy, Tòa Án Tuyển Cử Tối Cao của Brazil đã bỏ phiếu 5-2 để cấm cựu Tổng Thống Jair Bolsonaro không được ứng cử các chức vụ công quyền trong tám năm.
Ông Bolsonaro bị kết tội lạm quyền trước khi có cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái. Ông bị buộc tội gây thiệt hại cho nền dân chủ khi tố cáo sai lầm rằng các phiếu bầu trên mạng bị phá hoại và gian lận.

Lệnh cấm đối với vị cựu tổng thống có hiệu lực kể từ ngày 2 Tháng Mười, 2022, khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Brazil. Như vậy có nghĩa là ông Bolsonaro không được phép tham gia ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2030.
Ông Bolsonaro cũng còn bị cấm ứng cử vào các chức vụ trong Hội Đồng Thành Phố trên toàn quốc dự trù diễn ra trong các năm 2024 và 2028.
Ông Bolsonaro gọi quyết định đó của tòa là “đâm sau lưng,” và tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc để thăng tiến nền chính trị bảo thủ tại Brazil.
Ứng cử viên Bolsonaro đã thất cử trong vòng nhì của cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 trước ứng cử viên thiên tả Luiz Inacio Lula da Silva, người hiện là đương kim tổng thống của Brazil.
Hồi ông Bolsonaro ra tranh cử năm 2018, giới truyền thông từng đặt cho ông biệt danh “Trump của Vùng Nhiệt Đới,” vì những tuyên bố cực hữu gây tranh cãi của ông, tương tự như cựu Tổng Thống Donald Trump ở Hoa Kỳ vào cùng thời điểm đó. (TTHN)






























































