Wednesday, April 24, 2024

Brazil: Tay súng bắn chết 4 người rồi tự tử ngay sau thánh lễ tại nhà thờ

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Một người đàn ông vừa nổ súng tại một nhà thờ ở miền Nam Brazil sau thánh lễ hôm Thứ Ba, 11 Tháng Mười Hai, giết chết bốn người và làm bị thương thêm bốn người, trước khi bị bắn vào sườn trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Sau đó, người này bắn vào đầu mình tự tử, theo AP.

Vụ nổ súng xảy ra ngay khi thánh lễ giữa trưa tại nhà thờ Metropolitan ở Campinas vừa kết thúc. Thành phố này nằm cách Sao Paulo 60 dặm (100 km) về phía Bắc.

Vài giờ sau khi các nhân viên y tế đưa các thi thể và những người bị thương ra khỏi nhà thờ, giới chức xác định người nổ súng là Euler Fernando Grandolpho, 49 tuổi, từ Valinhos – một thành phố gần đó ở tiểu bang Sao Paulo đông dân.

Ông này là một nhân viên phân tích hệ thống, không phải là thành viên của nhà thờ, từng làm các công việc khác nhau cho chính phủ bao gồm cả vai trò là trợ lý cho công tố viên ở Sao Paulo.

Giới chức cho biết họ chưa xác định được động cơ vụ nổ súng. Một chiếc ba lô được tìm thấy gần tay súng đã chết có giấy tờ tùy thân nhưng không có ghi chú hay manh mối nào khác, điều tra viên cảnh sát Jose Henrique Ventura nói với các phóng viên bên ngoài nhà thờ, theo AP.

“Cám ơn sự can thiệp của cảnh sát, nhờ vậy mà chúng ta hạn chế được thương vong,” ông Cameron Ventura nói và cho biết bốn người bị thương đang trong tình trạng ổn định.

Danielle Coutinho nói với EPTV rằng cô đang ngồi trong nhà thờ trò chuyện sau thánh lễ thì nghe thấy tiếng súng. Một người đàn ông ngồi gần cô bị bắn, rồi cô và những người khác bỏ chạy.

“Tôi thấy nhiều người bị bắn. Hình ảnh đó vẫn ám ảnh tôi,” cô nói trong nước mắt. “Thật là kinh khủng.”

Brazil lâu nay phải đối phó với bạo lực súng đạn, và thường xuyên là nước dẫn đầu thế giới về tổng số vụ giết người bằng súng, mặc dù các vụ xả súng hàng loạt rất hiếm. Năm ngoái, gần 64,000 người đã thiệt mạng vì súng đạn.

Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro, từng hứa sẽ trấn áp bạo lực, một phần bằng cách nới lỏng luật sử dụng súng để nhiều dân thường có thể tự vũ trang.

Ông Hamilton Caviola Filho, một điều tra viên cảnh sát, nói rằng giới chức đã xem lại các camera giám sát. “Tay súng bước vào nhà thờ, ngồi trên ghế, suy nghĩ gì đó một lúc, rồi đứng dậy và bắt đầu nổ súng,” ông Caviola Filho nói.

Trước khi tự bắn vào đầu mình, nghi can bị trúng đạn của cảnh sát vào xương sườn. Tổng cộng, nghi can đã bắn ít nhất 20 phát súng, ông Caviola Filho nói.

Linh Mục Amaury Thomazi, người cử hành thánh lễ trước vụ nổ súng, đã đăng một đoạn video kể lại sự hỗn loạn xảy ra sau tiếng súng nổ. “Không ai có thể làm bất cứ điều gì lúc đó,” linh mục nói. Ông kêu gọi mọi người cầu nguyện cho người chết, người bị thương và người nổ súng. (C.Thành)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT