Sunday, May 19, 2024

Lính Wagner ‘quay xe’ trên đường kéo về Moscow, tránh đổ máu

ROSTOV-ON-DON, Nga (NV) – Wagner, nhóm lính đánh thuê nổi loạn và kéo về thủ đô Moscow của Nga, đồng ý quay đầu để tránh đổ máu, thủ lĩnh nhóm này tuyên bố hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu, theo Reuters.

Ông Yevgeny Prigozhin, 61 tuổi, tuyên bố như vậy giữa lúc lính Wagner đang trên đường tiến về Moscow sau khi chiếm được thành phố Rostov ở miền Nam nước Nga và bắt đầu cuộc hành quân cấp tốc 680 dặm hướng tới thủ đô.

Lính Wagner ngồi trên xe tăng ngoài đường phố Rostov-on-Don, Nga, hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu. (Hình: Stringer/AFP via Getty Images)

Trong đoạn thu âm đăng trên mạng xã hội Telegram, ông Prigozhin cho hay lính của ông sẽ quay về căn cứ vì để tránh gây ra đổ máu.

Thỏa thuận ngưng tiến quân qua khắp nước Nga để đổi lấy sự bảo đảm an toàn cho lính Wagner do ông Alexander Lukashenko, tổng thống Belarus, làm trung gian, theo văn phòng ông Lakashenko.

“Ông Prigozhin chấp nhận lời đề nghị của ông Lukashenko về việc ngưng đà tiến của Wagner trên lãnh thổ Nga cũng như những bước khác nhằm xuống thang căng thẳng,” kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga đưa tin.

Trước đó, ông Prigozhin loan báo lính Wagner đang “hành quân đòi công lý” để loại bỏ những chỉ huy tham nhũng và bất tài trong quân đội Nga mà ông đổi lỗi đã làm hỏng cuộc chiến ớ Ukraine. Ông phủ nhận đang âm mưu đảo chính.

Trong bài diễn văn trên truyền hình, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, tuyên bố sự tồn tại của Nga đang bị đe dọa.

“Chúng tôi đang chiến đấu vì sinh mạng và an ninh của người dân, vì nền độc lập và chủ quyền của chúng ta, vì quyền tồn tại của Nga, quốc gia cả ngàn năm lịch sử,” ông Putin nói.

“Tất cả người nào cố ý bước chân vào con đường phản bội, người nào chuẩn bị binh biến, người nào chọn con đường hăm dọa và phương pháp khủng bố, sẽ không tránh được trừng phạt, sẽ phải trả lời với cả luật pháp lẫn người dân.”

Sau đó, ông Putin ký luật siết chặt quy định về vi phạm thiết quân luật ở những nơi luật này vừa được ban bố, theo thông tấn xã Nga RIA.

Theo video mà Reuters có được, xe chở lính Wagner và xe vận tải chở một chiếc xe tăng chạy ngang qua thành phố Voronezh, còn cách Moscow hơn nửa đường, nơi trực thăng quân đội Nga bắn xuống nhóm này.

Ông Prigozhin tuyên bố Wagner chiếm được trụ sở Quân Khu Miền Nam của Nga ở Rostov mà không tốn viên đạn nào.

Diễn biến bất ngờ này xảy ra giữa lúc Nga điều tra ông Prigozhin vì nghi ông xúi giục làm binh biến sau khi ông cáo buộc quân đội Nga dội bom làm chết lính của ông.

Wagner là tổ chức bán quân sự chiến đấu cùng quân đội Nga trong cuộc xâm lược Ukraine hơn một năm nay. Mấy tháng gần đây, ông Prigozhin ngày càng lớn tiếng chỉ trích giới lãnh đạo Nga. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT