Thursday, April 18, 2024

Cài đặt lầm tọa độ, vệ tinh Nga mất tích

MOSCOW, Nga (NV) – Một vệ tinh trị giá mấy chục triệu đô la do Nga phóng lên mới đây đã bị mất tích vì các chuyên gia cài đặt lầm tọa độ, theo phó thủ tướng Nga.

Bản tin của BBC News cho hay ông Dmitry Rogozin nói rằng vệ tinh Meteor-M được cài đặt tọa độ để phóng lên từ một giàn phóng không gian khác.

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Nga, ông Rogozin cho hay đây là một lỗi lầm của con người chứ không phải vì vệ tinh bị trở ngại kỹ thuật, theo BBC News.

“Hỏa tiễn được cài đặt tọa độ để phóng lên từ Baikonur,” ông cho đài truyền hình Rossyia 24 TV hay.

Thế nhưng, lần phóng này lại diễn ra tại một địa điểm phóng mới, có tên là Vostochny, ở phía Đông nước Nga.

Vệ tinh này mang theo 18 vệ tinh khác nhỏ hơn, của các cơ quan nghiên cứu và các công ty thương mại từ Nga, Na Uy, Thụy Điển, Mỹ, Canada, Đức và Nhật.

Cơ quan không gian Nga Roscosmos hồi tháng qua cho hay mất liên lạc với Meteor-M,  trị giá khoảng 2.6 tỉ rubles (chừng $58 triệu).

Nga có cuộc phóng đầu tiên từ căn cứ mới Vostochny hồi Tháng Tư năm ngoái sau nhiều lần đình hoãn. (V.Giang)

Tổng thống Nga Putin ra lệnh diệt khủng bố tại chỗ, không bắt sống

MỚI CẬP NHẬT